Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Phương Hà (thường được gọi là MC Mộc Châm, 19 tuổi) là sinh viên năm 2, Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo sát với chuyên ngành Hà học đó chính là hoài bão được trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Và cô đang nỗ lực rất nhiều để có thể chạm vào ước mơ đó.
Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 1

Nguyễn Phương Hà (thường được gọi là MC Mộc Châm, 19 tuổi) là sinh viên năm 2, Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Môi trường gia đình đã tác động như thế nào đến việc hình thành tính cách và suy nghĩ của bạn?

Mình may mắn khi luôn được bố mẹ bên cạnh hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cũng như ủng hộ trên mọi hành trình mình đang bước. Châm ngôn mình luôn tâm niệm phải ghi nhớ đó chính là lời dạy của bố: “Trở thành người tử tế, xây “cột móng” tri thức và đạo đức vững chắc thì làm gì cũng thành!”. Cho nên trong bất kể công việc gì mình luôn đặt sự nhiệt huyết, tấm lòng chân thành cùng trách nhiệm của bản thân để đạt được hiệu quả tối đa và có thể nhận được niềm tin yêu và cảm mến từ mọi người.

Tại sao bạn lại quyết định theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền?

Thành thật mà nói Học viện Báo chí và Tuyên truyền không phải là nơi đầu tiên mà mình chọn. Nhưng đây lại là nơi phù hợp nhất, để lại trong cô sinh viên vừa bước vào năm 2 rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm. Đến thời điểm hiện tại thì mình chắc chắn mình và AJC sinh ra để thuộc về nhau. Mong rằng trong chặng đường sắp tới bản thân sẽ tiếp tục lĩnh hội thêm được vô vàn kiến thức, trải nghiệm quý giá tại môi trường sư phạm tuyệt vời này.

Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 2

Phương Hà sở hữu chiều cao 1m68, thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung.

Bạn có thể chia sẻ về những khó khăn, bỡ ngỡ của bản thân khi còn là tân sinh viên?

Với mình, bỡ ngỡ có, khó khăn cũng không ít. Là khóa sinh viên phải khai giảng và học trực tuyến gần 1 năm, việc thích nghi được môi trường và hoà nhập với bạn bè khi đó với mình là một điều không dễ. Nhưng đó là lúc mình cảm nhận được sự tâm huyết của thầy cô Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bằng mọi phương pháp cho chúng mình các hoạt động nhóm thực tế, luôn cố gắng truyền tải thông điệp tích cực đến sinh viên qua những bài giảng. Mình cũng rất ngưỡng mộ và cảm phục các anh chị khóa trên khi liên tiếp tổ chức các chương trình để chào tân sinh viên. Đặc biệt Sóng Trẻ Festival là sự kiện ấn tượng nhất, khiến mình nhận ra rằng đó chính là “chất riêng” của sinh viên Báo chí.

Từ những năm tháng cấp 3, Mộc Châm đã có năng khiếu về việc dẫn chương trình hay chưa?

Năm tháng cấp 3 mình là một “nàng thơ” với giọng ca khá cảm xúc và biết chơi đàn guitar. Cũng là đam mê cầm mic nhưng chưa có cơ duyên nhiều với công việc dẫn chương trình tại thời điểm trung học. Có thể nói âm nhạc là một phần khiến mình nhận ra “sân khấu là cuộc sống”, thôi thúc trái tim mình hiểu đâu là đam mê. Và mình đã chọn gắn bó với công việc dẫn chương trình. Tương lai nếu có thể mình sẽ cố gắng trở thành một cô MC đa tài, cất lên tiếng hát và đem âm thanh guitar của mình tới nhiều khán giả hơn nữa.

Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 3

Phương Hà là thành viên trong Câu lạc bộ Đội Tình Nguyện Xung Kích Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 4

Tham gia các câu lạc bộ cùng những hoạt động trong và ngoài trường giúp bạn có thêm những kinh nghiệm và lợi ích gì?

Bản thân được may mắn là thành viên của Câu lạc bộ “MC và Thời trang” Trường Đại học Ngoại thương (một trường Đại học top đầu cả nước) nên mình đã dành tình cảm cùng sự nhiệt huyết lớn lao tới nơi đây. Tại Câu lạc bộ MC và Thời trang, mình có những cơ hội đầu tiên được cầm mic dẫn. Điều khiến mình hạnh phúc hơn nữa là khi có thêm những người bạn, anh chị vô cùng tuyệt vời, những người luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ lẫn nhau. Có thể khẳng định rằng đây là môi trường chuyên nghiệp bởi các cuộc thi, sự kiện từ nhỏ đến lớn đều được tổ chức hoành tráng. Nhờ vậy, mình đã có cơ hội là thành viên ban tổ chức cuộc thi MC Fire 2021, FTU Fashion Show cũng như nhiều hoạt động thú vị khác.

Còn ở trường Báo, mình là thành viên của một trong những câu lạc bộ lớn nhất nhì trường - Đội Tình Nguyện Xung Kích Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Được đóng góp cho nơi mình phát triển, cho cộng đồng vẫn là những gì xuất phát từ trái tim. Dự định trong tương lai, mình sẽ dành nhiều thời gian, năng lượng cho những chuyến tình nguyện dài ngày của Đội, cụ thể sắp tới là đợt Tình nguyện mùa Đông. Tình nguyện đi vì tình yêu sẽ tới mà đúng không mọi người?

Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 5

Phương Hà (ngoài cùng bên trái) tham gia Họp báo ra mắt phim.

Học vấn, kỹ năng và thành tích đã đạt được của Mộc Châm

- Chứng chỉ Ielts 6.5;
- Chứng chỉ HSK3;
- Giáo viên MC nhí tại Trường Tiểu học Archimedes Academy và nhiều Trường Mầm non/ Tiểu học;
- Làm việc tại Công ty cổ phần Yo Group- Event, Media;
- Làm việc tại trung tâm MCWorld - Đào tạo MC, giao tiếp, thuyết trình chuyên nghiệp;
- Tốt nghiệp khoá MC truyền hình/ MC nâng cao tại trung tâm MCWorld (Thạc sĩ/MC Hoàng Hà Thu chứng nhận);
- Tốt nghiệp khoá học MC chuyên nghiệp và Đào tạo Giáo viên MC nhí tại trung tâm ST Lighthouse ( Ths/MC Đỗ Ngọc Sơn chứng nhận);
- Tốt nghiệp khoá học luyện giọng/MC tại trung tâm Tự Dưng MC (MC Lê Anh Phương VTV chứng nhận).

Cơ duyên nào hướng bạn đến với lĩnh vực giảng dạy MC nhí? Thử sức với công việc này khi còn là sinh viên, bạn có gặp áp lực hay không?

Hiện tại mình là MC, định hướng theo công việc này một cách chuyên nghiệp và lâu dài. Trong hành trình chinh phục ước mơ, mình đã gặp được những người thầy cô, những anh chị đi trước truyền cho mình cảm hứng, kinh nghiệm và rất nhiều bài học. Khi đó mình nhận ra rằng, hạnh phúc, giá trị của một con người là tạo ra được giá trị cho người khác. Vì vậy mình không dừng lại ở việc đón nhận những ánh hào quang mà công việc MC mang lại, mình chọn đảm nhận vai trò giảng dạy bộ môn MC nhí với mong muốn là người chịu trách nhiệm cầm ngọn đuốc thắp sáng ước mơ MC của các em ngay từ khi còn nhỏ.

Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 6

Phương Hà chia sẻ: "Mình chọn đảm nhận vai trò giảng dạy bộ môn MC nhí với mong muốn là người chịu trách nhiệm cầm ngọn đuốc thắp sáng ước mơ MC của các em ngay từ khi còn nhỏ."

Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 7

Mới là sinh viên năm 2 mà đã đi dạy? Kinh nghiệm ở đâu? Làm được những gì? Đó là những câu hỏi mà mình nhận được khi bắt đầu với công việc giảng dạy này. Nhưng chính vì mới, vì chưa nhiều kinh nghiệm nên mình luôn chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo nhất. Trước khi được đứng lớp trực tiếp mình cũng đảm nhận trợ giảng cho rất nhiều lớp học, có cơ hội là mình sẵn sàng học hỏi. Những kiến thức thực tế, nội dung bài giảng của mình đều đã được thầy Đỗ Ngọc Sơn - giảng viên Trường Đại học Ngoại thương, Giám đốc điều hành Công ty Truyền thông Sol Do chứng nhận và trao bằng tốt nghiệp.

Và minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực của mình là các bé học sinh đã tự tin tiến bộ hơn rất nhiều sau khóa học. Hơn nữa, phụ huynh học sinh cũng rất tin tưởng và gửi những lời cảm ơn đến cô giáo, là mình.

Làm nhiều việc cùng một khiến bản thân mình rất bận rộn. Đôi khi còn không cân bằng được mọi thứ. Nhưng mình đã dành thời gian suy nghĩ và ưu tiên việc học là trên hết, sau đó mới dành thời gian làm việc vì kiến thức trên giảng đường là rất cần thiết và quan trọng với mỗi sinh viên chúng ta.

Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 8

Phương Hà Tốt nghiệp khoá MC truyền hình/ MC nâng cao tại trung tâm MCWorld (Thạc sĩ/MC Hoàng Hà Thu chứng nhận).

Để có thêm kỹ năng phục vụ cho công việc MC bạn thường phải làm gì?

Mình chắc chắn rằng đi trên bất kì con đường nào chúng ta cũng cần có người thầy dẫn lối. Từ những ngày đầu bước chân vào đại học, mình đã đăng ký học rất nhiều khóa học MC tại các trung tâm. Đó chính là chìa khóa mở ra những cơ hội, cùng kĩ năng của bản thân như hiện tại. Tuy nhiên, nội lực bản thân vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Với mình, khác biệt của một MC nằm ở tư duy biên tập. Là sinh viên của ngôi trường đứng đầu về đào tạo Báo chí - Truyền thông trên khắp cả nước, mình biết được tầm quan trọng của việc phải tìm hiểu nhiều lĩnh vực, sáng tạo không ngừng nghỉ để mang “tư duy báo chí” đi muôn nơi cùng với quyền năng của giọng nói để chinh phục khán giả.

Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 9
Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 10

Điều bạn cảm thấy hạnh phúc, tự hào nhất về bản thân ở thời điểm hiện tại là gì? Còn về yếu điểm bạn sẽ khắc phục nó như thế nào?

Ai cũng có những lần đầu tiên, những trải nghiệm và không tránh khỏi vấp ngã. Nhưng biết cách đứng lên và thay đổi từng ngày mới là điều đáng trân trọng. Điều mà mình cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất đó chính là việc bản thân đã biết đứng lên, vượt qua nhiều thử thách của cuộc sống một cách thật mạnh mẽ và trưởng thành. Nếu mắc lỗi mà không biết cách nhìn nhận lại vấn đề, chủ quan và không lắng nghe mới là điều đáng trách. Cuộc sống có nhiều điều không như chúng ta mong muốn nhưng nó sẽ bù đắp lại xứng đáng cho những ai có bản lĩnh, biết nỗ lực.

Là một người trẻ cần làm gì để sống có ích cho xã hội, bạn đã tham gia những hoạt động ý nghĩa nào cho cộng đồng?

Dịch bệnh COVID - 19 bùng phát khủng khiếp và lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta. Một hành động nhỏ, một ý thức tốt lúc đó cũng là bảo vệ cộng đồng. Khi đại dịch diễn ra, mình đã có cơ hội tham gia những công việc thiện nguyện tại phố phường, tổ dân phố nơi mình sinh sống. Mình được trực tiếp hỗ trợ công tác tiêm phòng vacxin toàn dân, đến từng hộ dân phát phiếu đi chợ, hiến máu nhân đạo tại Viện Huyết học. Tuy là đóng góp nhỏ nhưng mình thấu hiểu được tầm quan trọng của sự sẻ chia, tấm lòng cảm thông, và hơn hết là một trái tim nhân ái sẽ nhận lại được những yêu thương.

Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 11

Cô nàng dần trở nên tự tin dẫn chương trình tại nhiều sự kiện lớn, nhỏ trong và ngoài trường tổ chức.

Quan điểm của bạn về cơ hội của tuổi trẻ là gì? Sắp tới bạn có kế hoạch gì cho bản thân về việc học tập cũng như công việc hay chưa?

Với Mộc Châm, tuổi trẻ cần phải hết mình. Hãy thử sức với nhiều lĩnh vực và không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào vì mỗi trải nghiệm đều mang cho chúng ta những bài học. Minh chứng cho điều này, mình đã thử sức và làm! Việc nắm bắt cơ hội đúng lúc sẽ giúp ta đến đích nhanh hơn, thuận lợi và thành công hơn. Nắm bắt cơ hội để ta biết được những nỗ lực, phấn đấu của tuổi trẻ là xứng đáng. Nắm bắt cơ hội còn để hiểu được rằng, cơ hội không dễ dàng có được, nó là cả một quá trình rèn luyện, thậm chí phải tự tạo lấy cho chính bản thân mình mà không ai giúp được, hiểu được.

Nhiệt huyết theo đuổi nghề ‘MC chuyên nghiệp’ của nữ sinh Báo chí ảnh 12

Để phát triển hơn nữa trong học tập cũng như công việc, mình đang học thêm ngôn ngữ thứ 3 đó là tiếng Trung. Đây cũng là một mục tiêu lớn của mình vì biết thêm một ngoại ngữ cũng như sống một cuộc sống mới. Tương lai mình mong muốn rằng không chỉ dẫn trôi chảy thành thạo tiếng Anh mà còn thêm cả tiếng Trung nữa. Và mình đang nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu này.

Chúc Mộc Châm ngày càng phát triển hơn trên con đường chinh phục nghề dẫn chương trình chuyên nghiệp!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.