Nhiệt độ ở Bangkok vọt lên 50 độ C, Thái Lan đưa ra lời khuyên cho du khách trong tháng 4

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đợt nắng nóng gay gắt khiến nhiệt độ tại một khu vực ở Bangkok tăng lên tới hơn 50oC. Mà tháng 4 lại là tháng cao điểm du lịch ở Thái Lan, vậy du khách tới đất nước này vào tháng 4 cần chú ý điều gì?

Trang Nation Thailand vừa đưa tin, quận Bang Na ở Bangkok đã ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục là 50,2oC, khiến nơi đây trở thành nơi nóng nhất Thái Lan vào ngày thứ Năm vừa rồi (6/4).

Thông tin này được xác nhận sau khi các nhà chức trách Thái Lan đưa ra một cảnh báo y tế vì đợt nắng nóng bao phủ nhiều tỉnh thành ở đất nước này.

Ngoài quận Bang Na thì những nơi khác cũng rất nóng. Laem Chabang ở tỉnh Chonburi là khu vực nóng thứ hai, với nhiệt độ lên đến 49,4oC. Đứng thứ ba là Phuket, nhiệt độ là 47,9oC.

Nhiệt độ ở Bangkok vọt lên 50 độ C, Thái Lan đưa ra lời khuyên cho du khách trong tháng 4 ảnh 1

Trên bản đồ, những khu vực được đánh dấu màu đỏ là nóng đến mức rất nguy hiểm, màu cam là nguy hiểm. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Thái Lan.

Theo Cơ quan Khí tượng Thái Lan thì nhiều vùng ở nước này có nhiệt độ trong ngày lên đến 41oC. Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Thái Lan thì cho biết những mức nhiệt trên là chỉ số nóng (trên các app thời tiết ghi là “feels like”), tức là mức nhiệt mà cơ thể con người thực sự cảm thấy khi độ ẩm trong không khí kết hợp với nhiệt độ của không khí. Mức nhiệt “feels like” này càng cao thì con người càng phải chịu nguy cơ cao về các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Nhiệt độ ở Bangkok vọt lên 50 độ C, Thái Lan đưa ra lời khuyên cho du khách trong tháng 4 ảnh 2

Người dân cố che nắng khi đi bộ ở Bangkok (Thái Lan). Ảnh: AP.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan đề nghị, khi nhiệt độ ở mức 41 đến 54oC, con người không nên hoạt động ngoài trời nhiều hơn 30 phút/ lần, vì rất dễ bị say nắng/ sốc nhiệt, chuột rút, ngất, đột quỵ…

Trang Bangkok Post viết, tháng 4 thường là tháng nóng nhất trong năm ở Thái Lan nhưng cũng là thời điểm đất nước này đón rất nhiều du khách. Vì vậy, họ khuyên du khách khi đến đây trong tháng 4 cần đứng chỗ mát, uống nước thường xuyên; những người đi cùng trẻ em, người già và người có sức khỏe không tốt cần hết sức cẩn thận, không nên ra ngoài trời lúc giữa trưa hay đầu giờ chiều…

Nhiệt độ ở Bangkok vọt lên 50 độ C, Thái Lan đưa ra lời khuyên cho du khách trong tháng 4 ảnh 3

Tháng 4 là thời điểm Thái Lan đón nhiều du khách. Ảnh: EPA-EFE.

Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, thư ký thường trực về sức khỏe cộng đồng, khuyên người dân và du khách nên uống nước đều đặn, từng ít một, ngay cả khi không cảm thấy khát, nhưng không nên uống trà, cà phê, nước có gas và đồ uống có cồn, tránh ở ngoài trời nhiều.

Nhiệt độ ở Bangkok vọt lên 50 độ C, Thái Lan đưa ra lời khuyên cho du khách trong tháng 4 ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm