Có 28 kết quả :

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Nóng: Giảm cắt điện ở miền Bắc từ ngày mai

TPO - Thông tin từ Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, từ ngày mai (10/6), công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện do đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW công suất. Việc này đồng nghĩa tình trạng cắt điện sẽ được giảm bớt phần nào.
Lô đất "vàng" tại 69 Nguyễn Du

Hà Nội chỉ đạo thu hồi lô 'đất vàng' lọt tay tư nhân tại 69 Nguyễn Du

TPO - Liên quan việc PVC chuyển nhượng trái quy định lô "đất vàng" tại địa chỉ 69 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc rà soát, tham mưu đề xuất, trình UBND thành phố thu hồi các quyết định bán nhà, giao đất cho PVC và Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành.
Nhiều giải pháp căn cơ cho NMNĐ Thái Bình 2

Nhiều giải pháp cho nhiệt điện Thái Bình 2

Tránh lãng phí nguồn lực đầu tư, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh xã hội vùng dự án… là những nguyên nhân cấp bách cần lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại để đưa dự án NMNĐ Thái Bình 2 về đích, phát điện.
Đến thời điểm hiện tại dự án có vốn đầu tư 42.000 tỷ đồng có tên nhiệt điện Thái Bình 2 vẫn chưa biết đến bao giờ mới đưa vào vận hành

Hàng chục nghìn tỷ đồng 'đắp chiếu' bên trong Nhiệt điện Thái Bình 2

TPO - Dù đã đội vốn thêm 6.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu, đến nay dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN), vốn đầu tư gần 42.000 tỷ đồng vẫn chưa biết đến bao giờ mới đưa vào vận hành. Công trường nhà máy đã dừng hoạt động từ lâu trong khi các thiết bị đang sắp hết hạn bảo hành và dự án cần thêm 9.600 tỷ đồng để hoàn tất.
21 bị cáo bị xét xử cùng ông Đinh La Thăng gồm những ai?

21 bị cáo bị xét xử cùng ông Đinh La Thăng gồm những ai?

TPO - Sáng 8/1, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét xử 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Trong đó, 12 bị can bị can về tội "Cố ý làm trái..."; 8 bị can về tội "Tham ô tài sản". Riêng Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận bị xét xử về cả 2 tội trên.