Nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đắk Nông: Nhiều chỉ tiêu trọng yếu không đạt

Toàn cảnh Đại hội ở Đắk Nông
Toàn cảnh Đại hội ở Đắk Nông
TPO - Nhiệm kỳ 2015-2020 ở Đắk Nông, có 7 chỉ tiêu không đạt đều là những chỉ tiêu trọng yếu như: Tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân, bảo vệ rừng...

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII tiếp tục diễn ra ngày thứ 2, trong đó công bố kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Ngô Thanh Danh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và nghe báo cáo tham luận của các đại biểu.

Báo cáo đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 có 7 chỉ tiêu đều không đạt. Đây là những chỉ tiêu trọng yếu gồm: Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, độ che phủ rừng, thu nhập bình quân đầu người….

 Cụ thể, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,02% (Nghị quyết trên 9%); GRDP bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng (Nghị quyết 54 triệu đồng).

 Đặc biệt hơn, tỷ lệ che phủ rừng đạt 38% (Nghị quyết giao 42%). Ngoài ra, còn có các chỉ tiêu không đạt khác như bảo vệ rừng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; đô thị hóa; chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

 Các chỉ tiêu đạt và vượt gồm nông thôn mới, nước sạch, giảm nghèo, có trên 60% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

 Ban chấp hành Đảng bộ Đắk Nông 5 năm qua thừa nhận vẫn còn hạn chế, yếu kém. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu đề ra, tái cơ cấu kinh tế chưa rõ nét, kết cấu hạ tầng chuyển biến chậm; khu vực kinh tế tư nhân địa phương có quy mô còn nhỏ, năng lực nội tại còn yếu. Kết quả phát triển một số mặt trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục-  tế chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Thu nhập, đời sống kinh tế của người sản xuất nông nghiệp sụt giảm.

 Bên cạnh đó, tình hình chính trị - xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là trong việc xử lý các mâu thuẫn liên quan đến đất đai; khó khăn trong giải quyết tình trạng di dân tự do. Cải cách hành chính, nhất là việc triển khai chính quyền điện tử chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm.

 Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội một số mặt chưa sâu. Kết quả một số nội dung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 Chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông sẽ bế mạc.

MỚI - NÓNG