Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng

TPO - Sáng nay 10/2 (tức Mùng 6 Tết Âm lịch), lễ hội Gióng khai mạc tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Để tránh tình trạng "cướp lộc" gây âu đả như những năm trước, hàng chục thanh niên thôn nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây hàng nghìn người.
Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 1

Ngay từ 6h sáng ngày mùng 6 Tết Âm lịch, đoàn rước lễ vật hoa tre hội Gióng cung tiến vào Khu di tích lịch sử văn hóa đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để chuẩn bị cho lễ khai hội.

Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 2

Một người trong đoàn rước giò hoa tre "dọn đường" vào đền.

Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 3

 Theo thông lệ, mỗi năm, 7 thôn làng đại diện cho 7 xã trong số 26 xã của huyện Sóc Sơn có dấu ấn với Thánh Gióng được phép gửi lễ vật đến lễ tế.

Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 4

Ngoài hoa tre, các vật thiêng được dâng tiến khác bao gồm thôn Phù Mã (xã Phù Linh) rước ngựa sắt; thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược) rước voi chiến; thôn Xuân Tảo (xã Xuân Giang) rước cỏ voi; thôn Xuân Tàng (xã Bắc Phú) rước nữ tướng; thôn Xuân Dục (xã Tân Minh) rước cầu húc; thôn Đức Hậu xã Đức Hòa rước ngà voi và thôn Đan Tảo (xã Tân Minh) rước trầu cau.

Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 5

 Kiệu rước hoa tre được đoàn từ thôn Vệ Linh (xã Phù Linh) chuận bị mang đến lễ hội.

Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 6

Giò hoa tre được người dân thôn Vệ Linh đưa vào trong đền.

Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 7

Sau đó, "lộc hoa tre" được nhóm thanh niên bảo vệ mang từ đền Thượng về đền Trình.

Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 8
 
Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 9

Lộc hoa tre được đưa về đền Trình làm lễ.

Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 10

Sau đó, lộc hoa tre được chia, gói gọn vào các bao tải.

Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 11

Nam thanh niên thôn Vệ Linh cho biết: "Sẽ không để tình trạng cướp lộc diễn ra tại lễ hội, năm nay dùng phương án dùng bao tải để đựng lộc hoa tre mang về và phát tại làng".

Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 12

Lộc hoa tre được gói gọn trong bao tải được hàng chục thanh niên thôn Vệ Linh bảo vệ khỏi vòng vây nghìn người.

Nhét lộc hoa tre vào bao tải thoát khỏi vòng vây tại hội Gióng ảnh 13

Có ý kiến cho rằng, thay vì phát ngay tại đền Sóc, mang lộc hoa tre về sẽ được người dân thôn bán lại với giá cao.

Tin liên quan