Cứ mỗi khi vào hè, khắp phố phường Hà Nội lại được "tô" lên màu đỏ rực rỡ của loài hoa phượng vĩ, màu tím mộng mơ của hoa bằng lăng, và còn sắc vàng nhẹ nhàng của hoa muồng hoàng yến, ít quen thuộc hơn nhưng lại đẹp nao lòng trong nắng gây xao xuyến cho người dân Thủ đô.
Cây muồng hoàng yến còn có tên gọi khác nghe rất sang trọng là cây muồng hoàng hậu, cây thuộc họ Fabaceae bắt nguồn từ những nước Nam Á. Hoa muồng hoàng yến là quốc hoa của Thái Lan có tên là Dok Khuen, sắc vàng mang biểu tượng cho hoàng gia Thái. Cứ đến đầu hè hoa rủ mọc thành từng dây dài, cánh hoa mỏng và có màu vàng tươi, ở Hà Nội thấy nhiều nhất trên các con phố vòng quanh Hồ Tây.
Những tia nắng đầu hè chói chang là lúc hoa muồng hoàng yến nở rộ. Ở Hà Nội sắc vàng loài hoa này thấy nhiều ở khu vực quanh hồ Tây, trong các khu đô thị mới.
Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn,...
Cây muồng hoàng yến thường cao tới 10 - 20 m, lớn nhanh, đường kính thân cây khoảng 40 cm. Vỏ cây xám trắng, vỏ thịt màu hồng, thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ.
Cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20 – 40 cm, cuống dài 15 – 35 cm hoặc có thể hơn.
Mùa hoa muồng hoàng yến thường kéo dài trong 2 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7.
Bạn Vũ Thị Hoài, sinh viên năm 2 trường ĐH Đại Nam cho biết: "Loài hoa này rất đẹp, nhất là dưới nắng dịu trong buổi chiều hè, em tranh thủ vừa lên Hồ Tây hóng gió, ngắm sắc đẹp của hoa muồng hoàng yến".
Không chỉ đẹp, hoa muồng hoàng yến còn có mùi thơm dịu nhẹ và thư thái.
Dưới nắng, hoa muồng hoàng yến trở nên rực rỡ, nhuộm vàng cả một góc phố Thủ đô.