Nhảy sông khi thấy công an, hai 'con bạc' chết và mất tích

Cầu Gián Khẩu, khu vực xảy ra sự việc.
Cầu Gián Khẩu, khu vực xảy ra sự việc.
TPO - Thấy công an bất ngờ xuất hiện trên chiếc tàu thủy đanh neo đậu, 4 công nhân đang đánh bạc tại đây hoảng sợ nhảy sông trốn chạy khiến một người chết một người vẫn đang mất tích.
Khoảng 23h ngày 25/11, Tổ tuần tra Đồn Công an Khu Công nghiệp Gián Khẩu (KCN), huyện Gia Viễn phối hợp với Công an xã Gia Trấn tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã phát hiện tại chân cầu Gián Khẩu có 3 xe máy không có người trông coi.

Tiến hành truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu Trường Thành (tàu chở vật liệu xây dựng cầu Gián Khẩu) neo đậu gần đó có ánh đèn sáng nên đến tìm hiểu tình hình thì một số người trên tàu bỏ chạy sang sà lan bên cạnh. 

Tổ công tác phát bắt giữ được Tô Duy Sông (SN 1991, ở TP Hải Phòng). Đối tượng thừa nhận đanh đánh bạc cùng Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, ở TP Hà Nội); Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1988, ở tỉnh Vĩnh Phúc); Phan Đình Hoàng (SN 1993) và Nguyễn Sỹ Sơn (SN 1987 cùng ở tỉnh Nghệ An) đều là công nhân Xí nghiệp Cầu 17 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông I.  

Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm và thu giữ vật chứng gồm 1 bộ tú lơ khơ và 450.000đ (đang để dưới chiếu), đồng thời phối hợp với đại diện xí nghiệp cùng người dân xung quanh khu vực cầu Gián Khẩu tiến hành truy tìm 4 "con bạc" trên.

Sau đó phát hiện Nguyễn Văn Tuân đang bơi trên sông, Tổ công tác đã phối hợp với bảo vệ đơn vị thi công cầu Gián Khẩu ném áo phao cứu hộ và đưa Tuân vào bờ. Đến 0h ngày 26/11, đối tượng Nguyễn Sỹ Sơn đã đến Đồn Công an KCN Gián Khẩu đầu thú.

Đồn Công an KCN Gián Khẩu huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng nhân dân truy tìm 2 đối tượng còn lại.

Đến 15h30’ ngày 27/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Nguyễn Tiến Mạnh bị tử vong do đuối nước tại khu vực chân cầu Gián Khẩu. Công an huyện Gia Viễn đã trưng cầu pháp y tử thi đối với Nguyễn Tiến Mạnh nhưng gia đình có đơn từ chối pháp y nên Công an huyện Gia Viễn đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo quy định của pháp luật.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đang tích cực truy tìm đối tượng Phan Đình Hoàng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.