Nhậu xong vác xe thông chốt kiểm dịch, đánh công an

0:00 / 0:00
0:00
Nhậu xong vác xe thông chốt kiểm dịch, đánh công an
TPO - Sau khi nhậu xong, 2 thanh niên ở huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) rủ nhau thông chốt kiểm dịch rồi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1991), ngụ xã Minh Thuận và Nguyễn Văn Khánh (SN 1998), ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Nhậu xong vác xe thông chốt kiểm dịch, đánh công an ảnh 1

Dương và Khánh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, Dương và Khánh khai nhận, vào khoảng 20 giờ ngày 4/8, sau khi nhậu xong tại nhà người quen ở xã Vĩnh Hòa (U Minh Thượng), trên đường trở về biết sẽ gặp phải chốt kiểm dịch nên Dương nói với Khánh nếu bị chặn lại sẽ chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau đó, Dương điều khiển xe máy chở Khánh đến chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở ấp ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa thì gặp rào chắn ngang đường để kiểm soát xe qua lại, Dương liền rú ga, nẹt pô xe làm mất an ninh trật tự.

Lúc này, đại úy Lê Minh Tú cán bộ Công an xã Vĩnh Hòa ra hiệu lệnh cho Dương dừng xe lại để kiểm tra, nhắc nhở đối tượng thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, Dương không chấp hành mà dùng lời lẽ thô tục lăng mạ rồi định tăng ga bỏ chạy nhưng Đại úy Lê Minh Tú chặn lại thì bị Dương và Khánh đánh vào người. Lập tức, cả 2 bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế bắt giữ và bàn giao cho cơ quan điều tra Công an huyện U Minh Thượng xử lý.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.