Nhật tưởng niệm 69 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy có mặt trong buổi tưởng niệm sáng 6/8 ở Mái vòm Bom Nguyên tử tại Khu Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima
Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy có mặt trong buổi tưởng niệm sáng 6/8 ở Mái vòm Bom Nguyên tử tại Khu Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima
TPO - Hôm nay, hàng ngàn người đã tụ tập tại Hiroshima, Nhật Bản để tưởng niệm 69 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử hủy diệt thành phố này.

Vào 8h15 (giờ địa phương) sáng nay, người dân, các quan chức chính phủ và các đoàn nước ngoài, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy, sẽ dành một phút mặc niệm những người đã chết trong vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima 69 năm về trước.

Nhật tưởng niệm 69 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ảnh 1

Hàng ngàn người tụ tập trước Mái vòm Bom Nguyên tử tại Khu Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima

Ngày 6/8/1945, chiếc máy bay B-29 của Mỹ đã thả quả bom nguyên tử mang tên “Little boy”, nặng 5 tấn xuống thành phố Hiroshima. Tính cho đến cuối năm 1945, vụ ném bom đã làm 140 nghìn người thiệt mạng trong tổng số 350 nghìn người dân đang sinh sống tại thành phố khi đó.

Ba ngày sau, Mỹ tiếp tục thả quả bom nguyên tử thứ hai xuống thành phố Nagasaki, phía Nam Nhật Bản. Đây được xem là thảm họa nguyên tử kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại.

Nhật tưởng niệm 69 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ảnh 2

Người dân thắp nến tưởng niệm tối 5/8

Nhật tưởng niệm 69 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ảnh 3

Một phụ nữ khóc trong lễ tưởng niệm

Nhật tưởng niệm 69 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ảnh 4

Phi đội ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Tuần trước, truyền thông Mỹ đưa tin, ông Theodore Van Kirk, một trong những thành viên cuối cùng của phi đội thả bom nguyên tử xuống Hiroshima, đã qua đời ở tuổi 93.

Đám tang của ông được tổ chức vào ngày 5/8 tại quê nhà ông ở Northumberland, Pennsylvania, Mỹ, trùng với dịp kỉ niệm 69 năm Hiroshima hứng chịu bom ở Nhật Bản.

Theo Theo Skynews
MỚI - NÓNG