Nhật từ chối cấp visa cho 2 nhà ngoại giao được quân đội Myanmar bổ nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
Người Myanmar biểu tình tại Tokyo ngày 4/8 để phản đối chính quyền quân sự Myanmar. (Ảnh: Kyodo)
Người Myanmar biểu tình tại Tokyo ngày 4/8 để phản đối chính quyền quân sự Myanmar. (Ảnh: Kyodo)
TPO - Nhật Bản vừa từ chối cấp visa cho 2 nhà ngoại giao được chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm đến Tokyo để thay thế hai người bị sa thải hồi tháng 3, các nguồn tin chính phủ Nhật cho biết.

Quân đội Myanmar đề nghị Nhật cấp visa ngoại giao cho 2 người thay thế. Tokyo cho biết đang “cân nhắc” đề xuất, nhưng thực tế vẫn chưa bắt đầu quy trình, các nguồn tin cho biết.

Nếu tiếp nhận 2 nhà ngoại giao đến nhận nhiệm vụ tại đại sứ quán Myanmar tại Tokyo, Nhật Bản sẽ bị hiểu là công nhân kết quả cuộc đảo chính mà quân đội Myanmar tiến hành để lật đổ chính phủ dân cử của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi.

Trong khi đó, Nhật Bản vẫn tiếp tục công nhận địa vị ngoại giao của 2 người bị quân đội Myanmar sa thải sau khi họ bỏ nhiệm vụ ở đại sứ quán để phản đối cuộc đảo chính. Nhật Bản không công nhận quân đội Myanmar là lực lượng quản trị hợp pháp của Myanmar.

Theo tài liệu đề ngày 15/3, đại sứ quán Myanmar thông báo với Bộ Ngoại giao Nhật rằng chính phủ quân sự của họ huỷ bỏ tư cách và hộ chiếu ngoại giao của hai người đại diện của chính phủ cũ. Đại sứ quán đề nghị phía Nhật không cho phép họ sử dụng hộ chiếu nữa, nhưng Tokyo vẫn cho hai người này ở lại Nhật.

“Chúng tôi đã có những sắp xếp để hai người tiếp tục làm công việc của nhà ngoại giao”, dù thẻ ngoại giao của một trong hai người này đã hết hạn từ tháng 7, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật cho biết.

Hai người này đang hợp tác với Chính phủ thống nhất quốc gia Myanmar, một nhóm được lập ra sau cuộc đảo chính để đại diện cho phong trào đòi dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á.

Một số quan chức Nhật cho biết chính phủ nước này đang theo dõi cách xử lý của Liên Hợp quốc đối với vị trí đại sứ Myanmar tại tổ chức này trước khi đưa ra quyết định với đề xuất của quân đội Myanmar về việc cấp visa cho hai nhà ngoại giao được chỉ định.

Theo Japan Times
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.