Nhạt nhòa tuyển thủ nhìn từ V.League

Văn Thắng (phải) chơi rắn quá mức cần thiết trong trận Hải Phòng chia điểm với Thanh Hoá trên sân Lạch Tray chiều qua. Ảnh: VSI
Văn Thắng (phải) chơi rắn quá mức cần thiết trong trận Hải Phòng chia điểm với Thanh Hoá trên sân Lạch Tray chiều qua. Ảnh: VSI
TP - HLV Hữu Thắng triệu tập 23 cầu thủ vào tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Nhưng qua loạt trận vòng 9 V-League, ông có những lý do để thất vọng.

Trưa 10/3, HLV Hữu Thắng chính thức công bố danh sách tập trung 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Ngay chiều cùng ngày, HLV Hữu Thắng đã có mặt trên sân Gò Đậu để dự khán trận đấu sớm vòng 9 V-League 2017 giữa chủ nhà B.Bình Dương và Quảng Nam. Mục đích của HLV Hữu Thắng là để theo dõi 2 tiền vệ ở ĐT Việt Nam là Đinh Thanh Trung và Nguyễn Huy Hùng của Quảng Nam chơi như thế nào.


Nhưng trước một trận đấu quá chán ngán, HLV Hữu Thắng bỏ về khi hiệp 1 kết thúc vì cả hai tiền vệ Đinh Thanh Trung và Nguyễn Huy Hùng đều chơi dưới sức.

Chiều 11/3, HLV Hữu Thắng có mặt trên khán đài sân Pleiku để chứng kiến HAGL thất bại 0-2 trước Khánh Hòa. Điều đáng nói là các cầu thủ trụ cột của HAGL là 5 tuyển thủ quốc gia, gồm: Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, A Hoàng, Hồng Duy đều chơi rất mờ nhạt. Dù đều được ra sân ngay từ đầu nhưng các cầu thủ trên thi đấu thiếu tập trung, thể hiện phong độ nhạt nhòa. Không biết HLV Hữu Thắng có cảm giác gì sau trận đấu?!

Cũng liên quan đến HAGL là tiền vệ Xuân Trường. Xuân Trường đang khoác áo Gangwon của Hàn Quốc, đang phải điều trị chấn thương dây chằng cổ chân. Xuân Trường mới tập lại với bóng. Tuy nhiên, khả năng có thể ra sân trong trận đấu với Afghanistan vào ngày 24/3 là rất khó.

Trung vệ Đình Luật là cầu thủ lớn tuổi nhất được gọi vào ĐTQG. Lẽ ra anh phải có thái độ đúng mực, nhưng trên sân Hòa Xuân, trung vệ này đã có hành động phản cảm. Phút 34 khi Victor thực hiện thành công quả phạt đền giúp TPHCM gỡ hòa 2-2 trước SHB Đà Nẵng, trung vệ này đã lấy bóng trong lưới thủ môn Văn Hưng và sút liên tục vào khung thành đã bỏ trống của SHB Đà Nẵng khiến khán giả trên sân Hòa Xuân phản ứng dữ dội.

Trong trận Hải Phòng gặp FLC Thanh Hóa trên sân Lạch Tray chiều qua với tỷ số hòa 0-0, các tuyển thủ như thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Đình Đồng cũng chỉ chơi ở mức tròn vai. Văn Thắng (Hải Phòng), Trọng Hoàng (Thanh Hóa) với lối chơi thể lực, rắn trên mức cần thiết nên đã nhận thẻ vàng.

Còn trận trên sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn gặp SLNA, tỷ số 3-1 nghiêng về phía chủ nhà. Cặp trung vệ ĐTQG là Ngọc Hải – Văn Khánh (SLNA) quá lúng túng đã để lọt 3 bàn ngay vị trí chính diện khung thành. Tiền đạo Tuấn Tài của SLNA ngồi dự bị cho cặp tiền đạo Olaha – Henry, mãi hiệp 2 anh mới vào sân nhưng chơi mờ nhạt.

Trong trận này thủ môn Nguyên Mạnh đã để thủng lưới 3 bàn. Việc HLV Hữu Thắng không triệu tập anh là chính xác. Nguyên Mạnh vắng mặt ở đợt tập trung ngày 20/3 tới mở ra cơ hội cho Tuấn Linh, Văn Lâm và Minh Long trong việc cạnh tranh vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển.

Chỉ còn các cầu thủ như Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Văn Quyết và Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội)… là không thi đấu trong vòng 9 này. Nhưng chiếu theo phong độ của các cầu thủ trên cũng có phần đi xuống theo đội bóng.

Với những phân tích trên không phải lo ngại cho ĐTVN của HLV Nguyễn Hữu Thắng khi thi đấu với ĐT Afghanistan trên sân trung lập Tajiskistan vào ngày 24/3. Nếu ĐTVN thi đấu không tốt sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu giành vé đến VCK Asian Cup 2019 của VFF. Và xa hơn là SEA Games 29 khi đa số cầu thủ trẻ đều có phong đội trồi sụt bất thường.

MỚI - NÓNG