Nhật ký Đoàn thể thao Việt Nam

Nhật ký Đoàn thể thao Việt Nam
TP - Wushu: Thêm một niềm hy vọng vàng khác của thể thao Việt Nam gây thất vọng trong ngày thi đấu hôm qua là ĐKVĐ SEA Games 24 và VĐ thế giới 2005 Bùi Mai Phương ở nội dung sở trường Thái cực quyền nữ.
Nhật ký Đoàn thể thao Việt Nam ảnh 1
Nghiêm Thị Giang (phải) không vượt qua được vòng tứ kết vật nữ hạng 55 kg.

Trong ba nội dung Taolu còn lại, ở những bài thi đầu tiên ngôi đầu đều thuộc về các võ sỹ đến từ Trung Quốc vốn “bá chủ” làng Wushu thế giới.

Nội dung Trường quyền nam, võ sỹ Trần Đức Trọng cũng chỉ xếp hạng 5 với 9.56 điểm, thua VĐV Trung Quốc đứng đầu 0.24 điểm.

Trọng còn tham gia hai bài thi nữa trong ngày hôm nay (12/12) và ngày 14/12 tới là Đao thuật và Côn thuật để xếp hạng chung cuộc.

Nội dung Trường quyền nữ, bài thi Thương thuật, Vũ Trà My xếp hạng 7 với 9.17 điểm. Trà My còn hai bài thi nữa để “vớt vát” là Trường quyền và Kiếm thuật.

Nội dung Nam quyền nam, bài thi Nam quyền, Quốc Khánh đã vượt qua 17 đối thủ để tạm giữ vị trí thứ nhì, với 9.74 điểm, sau VĐV Trung Quốc Wu Caibao đang dẫn đầu được 9.82 điểm. Sau bài thi này, Quốc Khánh cũng còn hai bài thi nữ là Nam đao (13/12) và Nam côn (14/12).

Đấu kiếm: Với 3 trận thắng, 3 trận thua, kiếm thủ Nguyễn Thị Nguyệt xếp hạng 4/7 nhóm một vòng loại cá nhân kiếm liễu nữ. Bước vào trận đấu loại trực tiếp vòng 1/16, Nguyễn Thị Nguyệt đụng độ với hạt giống số hai người Nhật Bản Chieko Sugawara và thất bại nhanh chóng sau 2’19” tranh tài với điểm số 4/15.

Cầu mây: Trong trận ra quân gặp đối thủ Trung Quốc ở vòng loại đôi nữ, cặp Lưu Thị Thanh - Nguyễn Hải Thảo vượt qua đối phương với tỷ số 2-1 (20/22, 21/15, 16/14). Trong khi đó, đôi nam Đình Kiên - Trọng Thủy là thua nhanh đôi Indonesia Purnomo - Uba 0-2 (16/21, 11/21).

Vật: Nữ đô vật Lê Thị Trang đã khởi đầu suôn sẻ ở hạng cân 48kg nữ vật tự do khi thắng đô vật người Uzbekistan Dinara Mirzaeva với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, bước vào trận tứ kết, gặp đối thủ quá mạnh người Trung Quốc Li Xiaomei, Lê Thị Trang đã thua trắng 0-3 và bị loại.

Hạng cân 55kg nữ, Nghiêm Thị Giang thua Su Lihui (Trung Quốc) 0-3 ở tứ kết . Hạng 63kg nữ, Nguyễn Thị Hải Yến thua Kaori Icho của Nhật Bản ở trận tứ kết, phải tranh HCĐ với đô vật Trung Quốc Xu Haiyan.

Golf: Kết thúc 4 ngày tranh tài, golfer Nguyễn Văn Thống xếp hạng 34 với 297 điểm, Trần Lê Duy Nhất đứng thứ 52 với 311 điểm, Nguyễn Thái Dương hạng 56 với 318 điểm còn Trịnh Văn Thọ đứng thứ 59/69 VĐV với 320 điểm. Về giải đồng đội, đội nam Việt Nam kết thúc với vị trí 13/17 đội tham gia, đạt 919 điểm, thua đội đứng đầu Hàn Quốc tới 83 điểm.

Canoeing: Xuất sắc lọt vào chung kết canoe đôi nam song hai tay chèo Hồng Anh - Văn Long chỉ về thứ 5 với thành tích 4’50”331, kém đôi Nhật Bản đoạt HCĐ tới gần 25”. 

MỚI - NÓNG