Nhật ký đoàn thể thao Việt Nam

Nhật ký đoàn thể thao Việt Nam
TP - Điền kinh: Sau khi giành vị trí thứ 4 cự ly sở trường 100m nữ, VĐV Vũ Thị Hương bước vào tranh tài ở đường chạy 200m nữ và đã giành quyền vào thi chung kết khi đạt thành tích 23”96 ở vòng loại.
Nhật ký đoàn thể thao Việt Nam ảnh 1
Vũ Thị Hương (giữa) giành quyền thi chung kết 200m nữ

VĐV Nguyễn Chí Đông đã kết thúc nội dung marathon với thành tích 2:34’29”, xếp hạng 18/19 VĐV.

Canoeing: Nội dung Canoe đôi nam 1.000m, hai VĐV Hồng Anh - Văn Long về đầu vòng bán kết với thành tích 4’03”178 và xuất sắc giành quyền vào chung kết diễn ra hôm nay (11/12). Nội dung Kayak đôi nam 1.000m, đôi Nguyễn Văn Chi, Đặng Văn Thăng bị loại.

Vật: Đô vật Đặng Đình Huệ đã không thể vượt qua vòng loại hạng 55kg nam khi thua đô vật người Ấn Độ Vinayak Dalvi 1-3 ngay lần đầu lên sới.

Tennis: Trước đối thủ là hạt giống số 6 Chan Yung Jan của Đài Bắc Trung Quốc, Việt Hà chịu thất bại nhanh chóng 2-0 chỉ sau 58 phút thi đấu ở vòng 1/16 đơn nữ diễn ra chiều qua.

Nội dung đôi nam ở vòng 1/16, cặp đôi Minh Quân - Quốc Khánh thậm chí còn thua nhanh hơn, trong vòng 42 phút, trước đôi hạt giống số 8 người Nhật Bản Iwabuchi - Suzuki với tỷ số 2-0 (6/1, 6/0).

Golf: Sau ba ngày thi đấu, đội nam Việt Nam tạm xếp thứ 13/17 đội tham dự với 686 điểm, thua đội Hàn Quốc đang tạm dẫn đầu tới 86 điểm.

Đấu kiếm: Kiếm thủ Hà Thị Sen xếp hạng tư nhóm 4 vòng loại kiếm 3 cạnh nữ với 2 trận thắng, 3 trận thua. Trong khi đó, kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa thắng 3 trận và thua 2 trận, đứng hạng ba ở nhóm 3, sau VĐV Hàn Quốc và Nhật Bản.

Taekwondo: Hạng cân 67kg nam, Minh Hiếu đã thất bại 0-1 trước võ sỹ Afganistan Hussaini Abas còn Hoài Thu giành quyền vào tứ kết sau khi vượt qua đối thủ người Iran Tatlari Majan bằng chiến thắng 2-1.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.