Nhật ký ASIAD: Phạm Văn Mách hụt vàng!

Nhật ký ASIAD: Phạm Văn Mách hụt vàng!
TP - Phạm Văn Mách - Niềm hy vọng vàng của thể hình Việt Nam tại ASIAD 15 – đã không thể làm được điều mong chờ khi chỉ giành HCB trong ngày thi đấu hôm qua.
Nhật ký ASIAD: Phạm Văn Mách hụt vàng! ảnh 1
Phạm Văn Mách đã không thể giành HCV như mong đợi    Ảnh: Quang Thắng

Thể hình: Chiều qua, các lực sỹ Việt Nam xuất trận ở ba hạng cân 60kg, 65kg và 70kg, trong đó hạng cân 60kg được chờ đợi nhiều nhất bởi ở hạng cân này có sự hiện diện của lực sỹ hàng đầu Phạm Văn Mách.

Tuy nhiên, ở vòng loại nội dung này, Phạm Văn Mách với chiều cao khiêm tốn chỉ 1m51, dù đã có trong tay bộ sưu tập huy chương vô địch thế giới, vô địch châu Á, vô địch SEA Games, vẫn phải chịu xếp thứ hai sau lực sỹ Trung Quốc Qian Ji Cheng.

Bước vào lượt thi chung kết, dù rất cố gắng, Mách cũng không thể lội ngược dòng, đành chấp nhận ví trí á quân cùng tấm HCB. Ở hạng cân 65kg nam, lực sỹ Nguyễn Văn Lâm chỉ xếp hạng 8, không lọt vào vòng thi chung kết.

Hạng cân 70kg, lực sỹ Cao Quốc Phú với 29 điểm, xếp thứ 6, kém lực sỹ Singapore Chua Ling Fung dẫn đầu tới 24 điểm nên cũng bị loại ngay từ vòng ngoài.

Billiard & Snookers: Giấc mơ tái lập trận chung kết “nội bộ Việt Nam” nội dung caroom 3 băng như tại ASIAD Busan 4 năm về trước đã không thành khi ở trận tứ kết chiều qua, Lý Thế Vinh đã thất thủ trước tay cơ Hàn Quốc Park Choon Won với tỷ số sát nút 35-40.

Rất may billiards Việt Nam vẫn còn tay cơ Dương Anh Vũ có mặt ở trận chung kết sau khi vất vả vượt qua tay cơ người Hàn Quốc khác là Kim Kyung Roul ở bán kết với điểm số sít sao 40-38.

Trận chung kết nội dung này đã diễn ra rạng sáng nay (giờ Việt Nam) giữa Dương Anh Vũ và cơ thủ người Nhật Bản Ryuji Umeda. (Mời bạn đọc theo dõi kết quả trận đấu trên Tiền phong Online).

Điền kinh: Trong ngày thi đấu đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại ASIAD, Đỗ Thị Bông đạt thành tích 2’08”64 ở vòng loại 800m nữ, giành quyền vào thi chung kết còn Trương Thanh Hằng chỉ đạt 2’10”95 ở đợt chạy vòng loại thứ hai nên bị loại.

Bắn súng: Ba xạ thủ Xuân Vinh, Mạnh Tường, Cao Sơn tranh tài ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam.

Kết quả, với 582 điểm, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đứng thứ 6/48 VĐV còn Mạnh Tường, Cao Sơn chỉ xếp hạng 18 và 40 với 575 và 559 điểm.

VĐV 7 môn phối hợp Nguyễn Thị Thu Cúc đã hoàn thành nội dung 100m rào nữ với thành tích 15”11 và nhảy cao đạt 1,68m được 1.657 điểm. Nội dung nhảy xa nam, Nguyễn Mạnh Hiếu không vượt qua vòng loại do mắc lỗi trong cả 3 lần nhảy.

Golf: Sau khi kết thúc vòng một, VĐV Nguyễn Văn Thống với 75 điểm, xếp thứ 38/69 VĐV tham dự, hai VĐV Trần Lê Duy Nhất, Trịnh Văn Thọ đồng hạng 53 còn Nguyễn Thái Dương với 81 điểm tụt xuống hạng 60. Với tổng điểm lên tới 233, đội VN hiện xếp thứ 14/17 đội tuyển và cơ hội lọt vào nhóm chung kết là rất khó khăn.

Tennis: Cây vợt trẻ người Hà Nội Ngô Việt Hà mới bước qua tuổi 16 đã có trận thắng đầu tiên tại đấu trường ASIAD trước đối thủ người Kuwait Al Jazaf Mana với tỷ số 2-0 (6/1, 6/1) chỉ sau vỏn vẹn 45 phút thi đấu.

Đôi nam Minh Quân-Quốc Khánh cũng vượt qua đôi Pakistan Shafik-Qamar 2-1 sau 90 phút tranh tài (4/6, 6/2, 6/4). Một cây vợt nữ khác là Thùy Dung đã thua Arevano của Philippines nên bị loại khỏi vòng 1/16. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.