Nhật hoàng Naruhito sẽ qua đêm với nữ thần Mặt trời

Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masuko.
Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masuko.
TPO - Ngày 14/11, Nhật hoàng Naruhito sẽ thực hiện nghi lễ cuối cùng của quá trình lên ngôi: Qua đêm với nữ thần Mặt trời.

Theo quan niệm của hoàng gia Nhật Bản, các nghi lễ đăng quang sẽ không trọn vẹn nếu nhà vua mới không qua đêm với nữ thần Mặt trời, người được cho là tổ tiên của hoàng gia. 

Nghi lễ này được gọi là “Daijosai” theo tiếng Nhật và được coi là một nghi lễ tôn giáo quan trọng trong quá trình lên ngôi của Nhật hoàng.

Nhật hoàng Naruhito sẽ qua đêm với nữ thần Mặt trời ảnh 1

Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masuko lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau lễ đăng quang.

Theo nghi lễ này, Nhật hoàng Naruhito sẽ bước vào một ngôi đền vào tối 14/11 và qua đêm mang tính chất biểu tượng với nữ thần Amaterasu Omikami. Trong vài tiếng tiếp theo của tối đó, đó sẽ là bữa tiệc tôn giáo với các nghi lễ tôn kính.

Điều gì xảy ra trong ngôi đền?

Mục đích chính của nghi lễ mang tính biểu tượng này là làm hồi sinh truyền thuyết của tổ tiên rằng, hoàng đế được công nhận là hậu duệ của nữ thần Mặt trời.

Nhà lịch sử học John Brownlee cho biết: “Các diễn giải cực đoan về các nghi lễ lên ngôi đã được truyền tụng rằng, tại một thời điểm của quá trình lên ngôi, tân Nhật hoàng sẽ qua đêm một mình với nữ thần Mặt trời”.

Người Nhật cổ đại thờ thần Mặt trời tên là Amaterasu Omikamim, người được coi là tổ tiên của hoàng gia Nhật. Sự hòa hợp với nữ thần Amaterasu Omikamim cho thấy vị thế của Nhật hoàng với tư cách là một vị  thần sống.

Ngày nay, nghi lễ này chỉ mang tính chất biểu tượng. Nhật hoàng Naruhito sẽ bước vào đền thờ được trang hoàng lộng lẫy và quỳ gối trước chiếc thảm cỏ trắng muốt được cho là nơi nghỉ của nữ thần Omikamim.

Các thiếu nữ trong đền sẽ dâng cúng các lễ vật cho nữ thần và Nhật hoàng thưởng thức. Các lễ vật phần lớn là các món ngon được làm từ gạo tuyệt hảo và được đựng trong lá sồi. Sau đó, Nhật hoàng sẽ uống rượu gạo truyền thống cùng nữ thần.

Khi các nghi lễ kết thúc, Nhật hoàng coi như đã hoàn thành quá trình lên ngôi kế vị Nhật hoàng Akihito.

Nhà sử học John Breen cho biết thêm, trong khu đền sẽ có một chiếc giường và chiếc đệm, nhưng Nhật hoàng phải giữ khoảng cách với nó.

Nghi lễ qua đêm với nữ thần Mặt trời được cho là bắt đầu từ khoảng 1.400 năm trước. Nghi lễ này đã bị gián đoạn trong vài thế kỷ qua.

Mặc dù chỉ là nghi lễ mang tính hình thức, nhưng nó tiêu tốn 2,7 tỷ yên (tương đương 24,7 triệu USD). Điều này đã gây nhiều tranh cãi trong xã hội Nhật Bản vì sự lãng phí tiền bạc của công.

Theo Internatioanal Business Times
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.