Nhật - Hàn thêm căng thẳng về đảo tranh chấp

Nhật - Hàn thêm căng thẳng về đảo tranh chấp
TP - Ngày 26-8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố chuẩn bị gửi văn bản chính thức cho phía Nhật Bản, bác bỏ đề xuất của Tokyo về việc đưa vấn đề đảo Dokdo/Takeshima ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

> Hàn Quốc tuyên bố mạnh tay với Nhật Bản về đảo tranh chấp

Liên đoàn Bóng rổ Hàn Quốc tổ chức cho học sinh thi đấu bóng rổ trên đảo Dokdo/Takeshima hôm 25-8. Ảnh: Yonhap
Liên đoàn Bóng rổ Hàn Quốc tổ chức cho học sinh thi đấu bóng rổ trên đảo Dokdo/Takeshima hôm 25-8. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, chính phủ Nhật Bản đề nghị phía Hàn Quốc cùng nhau đưa vấn đề Dokdo/Takeshima ra ICJ.

Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước tăng cao sau khi Nhật Bản kịch liệt phản đối chuyến thăm chưa có tiền lệ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tới đảo Dokdo/Takeshima hôm 10-8.

Các nhà phân tích nhận định, văn bản chính thức của Hàn Quốc sẽ khiến căng thẳng ngoại giao với Nhật Bản leo thang, ít nhất là trong ngắn hạn.

Cuối tuần qua, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo rằng, nước ông sẽ xử lý tranh chấp lãnh thổ với Hàn Quốc và Trung Quốc một cách kiên định, không mệt mỏi.

Thủ tướng Nhật Bản cũng nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với đảo đá Takeshima/Dokdo. Ngay sau đó, phía Hàn Quốc bày tỏ phản đối.

Trong văn bản chính thức, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu lại quan điểm cơ bản về đảo đá Dokdo/Takeshima, viết rằng "không có tranh chấp lãnh thổ về Dokdo - lãnh thổ Hàn Quốc cả về phương diện lịch sử, địa lý và luật quốc tế".

Trước đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan nói rằng "không đáng xem xét việc đưa vấn đề ra ICJ" và thề sẽ áp dụng "những biện pháp cứng rắn" chống lại Nhật Bản.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đề xuất của Nhật Bản không khả thi vì phải được Hàn Quốc nhất trí đưa vấn đề Dokdo/Takeshima ra ICJ.

Hai đề xuất tương tự của Nhật Bản hồi năm 1954 và 1962 cũng bị Hàn Quốc từ chối ngay lập tức.

Triều Tiên cảnh giác cao độ với Hàn Quốc

Ngày 26-8, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên, ông Kim Jong-un, vừa phê chuẩn kế hoạch tác chiến.

Theo đó, toàn bộ lực lượng vũ trang nước này nâng cao khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tập trận quy mô lớn với tên gọi Người bảo vệ tự do Unchi. Theo nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cuộc tập trận nhằm vào Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un nói rằng, nếu "Hàn Quốc và Mỹ bắn dù chỉ một phát đạn vào lãnh thổ hoặc lãnh hải Triều Tiên" thì quân đội Triều Tiên sẵn sàng phản công tổng lực.

Hiện nay, 56.000 quân nhân Hàn Quốc và khoảng 30.000 lính Mỹ đang tập trận chung, kéo dài đến hết ngày 31-8.

Thái An
Theo Yonhap, AP, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.