Nhặt được tiền rơi tại toà án, cán bộ công an trả lại cho luật sư

0:00 / 0:00
0:00
Nhặt được tiền rơi tại toà án, cán bộ công an trả lại cho luật sư
TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ tại phiên tòa xét xử, một cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông nhặt được 6 triệu đồng, nhanh chóng tìm, trao trả cho người đánh rơi.
Nhặt được tiền rơi tại toà án, cán bộ công an trả lại cho luật sư ảnh 1

Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức trao trả lại tiền bị đánh rơi cho luật sư Bùi Thị Dung

Ngày 1/4, lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã trao trả tài sản cho một luật sư đánh rơi tại Tòa án nhân dân tỉnh này.

Theo đó, vào lúc 9h ngày 28/3, trong lúc làm nhiệm vụ áp giải, bảo vệ bị cáo tham gia xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, thượng úy Đỗ Minh Toán, cán bộ Đội Cảnh sát bảo vệ, Trại tạm giam Công an tỉnh này nhặt được 6 triệu đồng.

Ngay sau đó, thượng úy Toán báo cáo lãnh đạo đơn vị, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông kiểm tra, xác minh tìm người đánh rơi để trao trả lại.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người đánh rơi số tiền trên là luật sư Bùi Thị Dung (SN 1977, trú tại thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông), tham dự phiên toà trên. Sau đó, Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông đã liên hệ với luật sư Dung trao trả lại tài sản bị đánh rơi.

Nhận lại tài sản, bà Dung vui mừng nói: "Trong quá trình làm nhiệm vụ tại Tòa án nhân dân tỉnh, do sơ suất nên tôi đã làm rơi số tiền trên. Rất may sau đó được cán bộ chiến sĩ Trại tạm giam nhặt được và tổ chức trao trả lại tài sản cho tôi. Tôi rất cảm ơn các đồng chí đã có việc làm, hành động nghĩa cử đẹp vì nhân dân phục vụ. Mong các anh tiếp tục có nhiều việc làm ý nghĩa, nhân văn và nhiều đóng góp để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.