Nhật cảnh báo Triều Tiên chế tạo tên lửa mới

Nhật cảnh báo Triều Tiên chế tạo tên lửa mới
TPO - Trong báo cáo hàng năm phát đi hôm nay (2-8), Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nhật Bản cho biết, CHDCND Triều Tiên đang chế tạo một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới mà có thể đánh trúng mục tiêu đến đảo Guam của Mỹ.

Tên lửa này được gọi là Musudan, thiết kế dựa trên nền tảng kỹ thuật của Nga những năm 1990 và dùng bệ phóng di động. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đề cập đến tên lửa của một quốc gia.

Theo Nhật, tên lửa Musudan có thể đạt đến tầm xa 1.000 - 2.000 dặm (2.500 - 4.000 km), trong khi đảo Guam chỉ cách CHDCND Triều Tiên 2.000 dặm (3.200 km).

Mặc dù tầm xa của nó chưa đạt được đỉnh như tên lửa Taepodong-2 (có thể vươn đến bờ biển phía tây nước Mỹ) nhưng loại tên lửa mới sẽ đặt 50.000 binh lính của Mỹ và Nhật và hàng nghìn người khác ở căn cứ quân sự đảo Guam vào tầm ngắm.

Do tính chất tuyệt mật của quân đội Triều tiên, nên rất khó để xác định được mục đích quân sự của họ là gì. Đó chưa kể các cơ sở chế tạo tên lửa ngầm và di động của họ.

Vũ Kiều
Theo AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.