Nhất bảng D, tuyển Anh 'va vào đá tảng' ở vòng 1/8 EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
Cả 2 bàn thắng củ tuyển Anh đều thuộc về Raheem Sterling
Cả 2 bàn thắng củ tuyển Anh đều thuộc về Raheem Sterling
TPO - Đội tuyển Anh có thể không mấy vui vẻ với vị trí nhất bảng D, bởi họ sẽ gặp sẽ gặp đội nhì bảng F - "bảng tử thần", nơi có sự góp mặt của Đức, Pháp và Bồ Đào Nha.

Rạng sáng 23/6 (giờ Việt Nam), tuyển Anh đã giành chiến thắng 1-0 trước CH Czech và giành vé vào vòng knock-out EURO 2020 với ngôi nhất bảng D.

Với ngôi vị đầu bảng D, thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ chạm trán đội nhì bảng F tại vòng 1/8. Bảng F được đánh giá là "tử thần" tại EURO 2020, và "Tam sư" sẽ đối diện nhiều khó khăn bởi có thể gặp Pháp, Bồ Đào Nha hoặc Đức.

Bảng F hiện đang có cục diện khó lường. Pháp dẫn đầu với 4 điểm và đã có vé vào vòng 1/8. Đức có cùng 3 điểm như Bồ Đào Nha nhưng xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu, còn Hungary có 1 điểm. Hiện tại, cơ hội đi tiếp của Đức, Bồ Đào Nha và Hungary vẫn còn nguyên. Ở lượt trận cuối diễn ra tối nay, Đức đụng Hungary, trong khi Bồ Đào Nha gặp Pháp.

Cả ba đối thủ mà tuyển Anh có thể chạm trán đều là những thế lực hàng đầu thế giới trong nhiều năm trở lại đây. Đức vô địch World Cup 2014, Pháp vô địch World Cup 2018, còn Bồ Đào Nha là đương kim vô địch EURO. Ngay cả khi chạm trán Hungary, mọi thứ cũng sẽ không dễ dàng.

Vì thế, nhiều CĐV tỏ ra lo lắng cho con đường chinh phục EURO 2020 của Anh. Mọi chuyện có thể sẽ thuận lợi hơn nếu họ hòa CH Czech rạng sáng nay và đứng thứ 2 bảng D. Khi đó, "Tam sư" chỉ phải gặp đội nhì bảng E - gồm Thụy Điển, Ba Lan, Slovakia và Tây Ban Nha.

Sau vòng bảng, tuyển Anh nhận nhiều chỉ trích bởi màn trình diễn nhạt nhoà. Họ thắng 2 trận và hòa 1 trận, giữ sạch lưới nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng, có thể sẽ ít nhất trong các đội lọt vào vòng 1/8. Đáng nói, 2 pha lập công này đều thuộc về Raheem Sterling - một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất.

Theo lịch, tuyển Anh sẽ thi đấu vòng 1/8 EURO 2020 trên sân Wembley lúc 23h ngày 29/6 (giờ Việt Nam).

MỚI - NÓNG