Nhật Bản trục xuất phi công Đặng Xuân Hợp

Nhật Bản trục xuất phi công Đặng Xuân Hợp
Ngày 7/4, các cơ quan chức năng Nhật Bản đã trục xuất cơ phó Đặng Xuân Hợp của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).
Nhật Bản trục xuất phi công Đặng Xuân Hợp ảnh 1
Cảnh sát Nhật Bản dẫn giải phi công Đặng Xuân Hợp.

Theo TTXVN, quyết định trên được đưa ra sau khi gia đình của viên phi công này nộp đủ số tiền 500.000 yen (hơn 5.000USD) theo phán quyết của Toà án quận Saitama.

Sáng 7/4, ông Hợp đã được đưa lên một chiếc máy bay tại sân bay quốc tế Narita ở ngoại ô thủ đô Tokyo và đã lên đường về Việt Nam.

Cơ phó Hợp bị cảnh sát Nhật Bản bắt vào tháng 12.2008 ở một khách sạn gần sân bay Narita, do vận chuyển hàng bị tình nghi là đánh cắp từ Nhật Bản về Việt Nam.

Ngày 26/3, Toà án quận Saitama đã chính thức tuyên phạt phi công Hợp 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 4 năm, đồng thời tuyên phạt viên phi công này 500.000 yen.

Theo Tr.M
Lao động

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.