Nhật Bản tiêm phòng cúm A/H1N1 trên diện rộng

Nhật Bản tiêm phòng cúm A/H1N1 trên diện rộng
TPO - Hôm nay, 19/10, Nhật Bản bắt đầu tiêm phòng cúm A/H1N1 trên quy mô lớn cho dân cư, trong đó ưu tiên hàng đầu cho các nhân viên y tế.
Nhật Bản tiêm phòng cúm A/H1N1 trên diện rộng ảnh 1

Ảnh minh họa

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, khoảng 77 triệu người dân, tức khoảng hơn nửa dân số Nhật Bản sẽ được tiêm vắc-xin phòng cúm A/H1N1 trước tháng 3/2010. Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ sản xuất 27 triệu liều vắc-xin và nhập khẩu 50 triệu liều.

Việc tiêm vắc-xin là tự nguyện đối với người dân, song có ưu tiên đối với các nhân viên y tế. Sau đó, từ tháng 11 tới, các đối tượng dân cư khác cũng sẽ được tiêm là những người đang mang bệnh nặng, phụ nữ có thai.

Trẻ em dưới 10 tuổi sẽ bắt đầu được tiêm từ tháng 12. Những trẻ em khác, những người già và cha mẹ của trẻ em sẽ bắt đầu được tiêm từ tháng 1/2010.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, giá thành cho hai mũi tiêm cần thiết để phòng cúm A/H1N1 khoảng 60 USD.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 11/10, thế giới có khoảng 400.000 ca mắc cúm A/H1N1, trong đó 4.735 bệnh nhân đã tử vong.

Linh Huy
Theo Kyodo, RIA Novosti

MỚI - NÓNG