Nhật Bản: Tên lửa Triều Tiên có thể bắn tới đảo Guam

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhận định, tên lửa được Triều Tiên phóng qua Nhật Bản sáng sớm nay 29/8 có khả năng bay tới đảo Guam, vùng lãnh thổ thuộc Mỹ.

“Tầm bắn của tên lửa là khoảng 5.000km, và hoàn toàn có khả năng bay tới đảo Guam”, hãng tông tấn Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.

Bộ trưởng Itsunori Onodera cũng xác nhận tất cả phần của tên lửa rơi xuống biển.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa về phía Biển Nhật Bản vào lúc 5 giờ 57 (giờ địa phương).

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa Triều Tiên đã bay được khoảng 2.700km với độ cao tối đa đạt 550km.

Chính phủ Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết, tên lửa của Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ miền Bắc nước này vào lúc 6 giờ 06 (giờ địa phương).

Đài NHK của Nhật Bản đưa tin tên lửa của Triều Tiên đã vỡ thành 3 mảnh và rơi xuống vùng biển cách khu vực Mũi Erimo thuộc đảo Hokkaido của Nhật Bản 1.180km về phía Đông.

Theo Theo Kyodo
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.