Nhật Bản sốc với nhóm quay lén phụ nữ tắm suốt 30 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dư luận Nhật Bản bị sốc sau khi cảnh sát bắt được một mạng lưới quay lén, gồm những kẻ đã lén lút chụp ảnh và quay video phụ nữ tắm khỏa thân ở các suối nước nóng trên cả nước trong suốt 30 năm qua.
Nhật Bản sốc với nhóm quay lén phụ nữ tắm suốt 30 năm ảnh 1

Một khu suối nước nóng ngoài trời ở Nhật Bản

Đầu tháng này, cảnh sát tỉnh Shizuoka, nơi nằm gần Tokyo và nổi tiếng với các suối nước nóng, xác nhận 16 đối tượng đã bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ việc.

Báo Asahi dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, kẻ cầm đầu đường dây là Karin Saito, 50 tuổi. Saito thừa nhận đã quay lén hơn 10.000 phụ nữ trong hơn 30 năm qua. Saito khai đã chia sẻ ảnh và video quay lén với 16 đối tượng khác.

Cảnh sát Shizuoka đã nộp hồ sơ những đối tượng này đến cơ quan công tố vì nghi ngờ các đối tượng vi phạm pháp luật, bao gồm cả luật về ấu dâm. Danh sách này được cho là có cả một bác sĩ ở Toyko, giám đốc doanh nghiệp và quan chức địa phương.

Saito khai với cảnh sát rằng, ông ta bắt đầu quay lén từ năm 20 tuổi và đã xem phụ nữ tắm ở hơn 100 khu onsen công cộng và riêng tư. Ông ta đã chia sẻ với các đối tượng khác cách chụp ảnh lén đẹp nhất mà không bị phát hiện.

Theo cảnh sát, nhóm này đầu tư mua thiết bị chụp ảnh và quay phim chất lượng cao, bao gồm ống tele, rồi giấu chúng trên những sườn đồi nhìn xuống suối nước nóng ngoài trời. Các đối tượng trong nhóm chia sẻ video và ảnh cho nhau, tạo video có phụ đề và tổ chức cùng xem.

“Điều này cực kỳ sốc và tôi phải nói rằng chụp lén với mục đích có ảnh khỏa thân của ai đó là hành động cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc”, Yutaka Seki, giám đốc điều hành của Hiệp hội suối nước nóng Nhật Bản, phát biểu.

Seki cho biết, vấn đề trở nên trầm trọng hơn “với sự phổ biến của các YouTuber”.

Ông sợ rằng việc báo chí đưa tin về vụ bắt giữ các đối tượng và tiết lộ thông tin rằng nhóm này đã chụp ảnh lén trên khắp Nhật Bản trong suốt 3 thập kỷ qua sẽ khiến phụ nữ không dám đến suối nước nóng nữa, khi ngành công nghiệp onsen vốn đang gặp nhiều khó khăn trong thu hút khách hàng sau 3 năm đại dịch COVID-19.

Cảnh sát chưa cho biết Saito bị phát hiện như thế nào. Có thông tin nói rằng nhóm này đã tổ chức tiệc tùng để chuốc thuốc ngủ cho phụ nữ trước khi có hành vi xâm phạm rồi quay phim họ.

Saito khai rằng hắn đã liên lạc với khoảng 100 kẻ quay lén khác, và cơ quan chức năng đang điều tra những đối tượng này.

Theo Asahi
MỚI - NÓNG