Nhật Bản remake “She Was Pretty”: Trông giống tình chị em, thiếu chất tổng tài bá đạo?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - “Hắc hoàng tử” Nakajima Kento sẽ sánh đôi cùng nữ diễn viên Koshiba Fuka trong “She Was Pretty” (tựa Việt: Mối tình đầu của tôi) do Nhật Bản remake.

She Was Pretty là bộ phim truyền hình đình đám, ăn khách của Hàn Quốc, với sự tham gia diễn xuất của Park Seo Joon và Hwang Jung Eum. Bộ phim kể về một cô bé khi còn bé rất xinh, nhưng khi lớn lên lại kém xinh, công việc không ổn định. Ngày còn bé, có một cậu bé mập tròn đem lòng thích cô bé, nhưng mãi khi lớn lên cậu bé mới có dịp quay trở về tìm lại cô bạn năm xưa.

Nhật Bản remake “She Was Pretty”: Trông giống tình chị em, thiếu chất tổng tài bá đạo? ảnh 1

"She Was Pretty" bản gốc rất được yêu thích.

Trớ trêu là cậu bé mập tròn năm ấy nay đã trở thành một chàng trai cao ráo, đẹp trai và có một sự nghiệp thành công. Gặp lại nhau, nay cậu bé đã trở thành một biên tập viên tạp chí thời trang khó tính, còn cô bé trở thành nữ nhân viên hậu đậu của cậu.

Nhật Bản remake “She Was Pretty”: Trông giống tình chị em, thiếu chất tổng tài bá đạo? ảnh 2

Trung Quốc remake với Địch Lệ Nhiệt Ba đóng nữ chính.

Nhật Bản remake “She Was Pretty”: Trông giống tình chị em, thiếu chất tổng tài bá đạo? ảnh 3

Việt Nam cũng remake, nữ chính thuộc về Ninh Dương Lan Ngọc.

She Was Pretty đã được một số nước remake như Trung Quốc với Lý Huệ Trân Xinh Đẹp (Địch Lệ Nhiệt Ba), Việt Nam với Mối Tình Đầu Của Tôi (Ninh Dương Lan Ngọc)... Và nay, đến lượt xứ hoa anh đào cũng remake lại bộ phim tình cảm hài lãng mạn này.

Nhật Bản remake “She Was Pretty”: Trông giống tình chị em, thiếu chất tổng tài bá đạo? ảnh 4

Cặp đôi chính của "She Was Pretty" bản Nhật.

Thủ vai nam chính là Nakajima Kento (1994). Nakajima Kento là một thần tượng nổi tiếng đến từ Johnny’s Entertainment - công ty đào tạo nam thần tượng đình đám tại Nhật Bản. Nakajima Kento đã đóng phim từ khá sớm, và có những phim được yêu thích như vai “Hắc hoàng tử” trong Hắc Ma và Bạch Hoàng Tử (tựa Nhật: Kurosaki-kun no Iinari no Nante Naranai). Nakajima Kento cũng từng đóng phim remake từ phim Hàn là Cảnh Sát Tập Sự (tựa Nhật: Miman Keisatsu: Midnight Runner), bản gốc Midnight Runners do Park Seo Joon và Kang Ha Neul đóng chính.

Nhật Bản remake “She Was Pretty”: Trông giống tình chị em, thiếu chất tổng tài bá đạo? ảnh 5

Nakajima Kento thủ vai nam chính.

Koshiba Fuka (1997) là nữ diễn viên được yêu thích qua một số tựa phim như Thám Tử Sành Ăn Akechi Goro (tựa Nhật: Bishoku Tantei Akechi Goro), Nhà Trọ Yêu Quái (tựa Nhật: Yokai Share House)... Cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn và diễn xuất ổn định.

Nhật Bản remake “She Was Pretty”: Trông giống tình chị em, thiếu chất tổng tài bá đạo? ảnh 6

Koshiba Fuka đảm nhận vai nữ chính.

Mặc dù nhỏ tuổi hơn Nakajima Kento nhưng vẻ đẹp trưởng thành của Koshiba Fuka thoạt đầu khiến khán giả cảm thấy cả hai đứng cạnh nhau trông giống một mối tình chị em hơn là đôi bạn quen biết từ nhỏ. Cũng có thể do sự chênh lệch chiều cao giữa Park Seo Joon và Hwang Jung Eum của bản gốc lớn hơn nên đã tạo cảm giác khác biệt so với cặp đôi của Nhật.

Nhật Bản remake “She Was Pretty”: Trông giống tình chị em, thiếu chất tổng tài bá đạo? ảnh 7

Một số khán giả lo ngại bản Nhật thiếu chất "tổng tài", sự chênh lệch không lớn như bản Hàn.

Tuy nhiên, với những khán giả lo ngại She Was Pretty của Nhật sẽ thiếu đi chất “tổng tài” thì có thể yên tâm. Nakajima Kento đã có “kinh nghiệm” khi đóng Hắc Ma và Bạch Hoàng Tử rồi. Anh chàng đã vào vai xuất sắc một mỹ nam bá đạo độc miệng nhưng bụng dạ thì rất tốt bụng lại còn lãng mạn!

Nhật Bản remake “She Was Pretty”: Trông giống tình chị em, thiếu chất tổng tài bá đạo? ảnh 8

Yên tâm, Nakajima Kento có "kinh nghiệm" diễn vai bá đạo rồi!

Nhật Bản remake “She Was Pretty”: Trông giống tình chị em, thiếu chất tổng tài bá đạo? ảnh 12
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm