Nhật Bản mất liên lạc với máy bay chiến đấu F-2

Tiêm kích Mitsubishi-F2 của Nhật Bản.
Tiêm kích Mitsubishi-F2 của Nhật Bản.
TPO - Ngày 19/2, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã mất liên lạc với một trong những máy bay chiến đấu F-2 của họ ở ngoài khơi bờ biển của tỉnh Yamaguchi, truyền thông địa phương đưa tin.

Liên lạc đã bị mất khi chiếc tiêm kích F-2 thực hiện một chuyến bay huấn luyện, đài truyền hình NHK đưa tin. Chiếc tiêm kích F-2 này được giao cho sân bay Tsuiki, nằm ở quận Fukuoka.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện đang làm rõ chi tiết về vụ việc.

F-2 là máy bay tiêm kích do Nhật Bản - Hoa Kỳ hợp tác nghiên cứu, được sản xuất bởi Mitsubishi Heavy Industries và Lockheed Martin, cung cấp cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Đã có tổng cộng 100 chiếc được sản xuất, gồm 60 chiếc ở Nhật Bản và 40 chiếc ở Hoa Kỳ.

F-2 trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F110-GE-129 cho phép đạt tốc độ Mach 2, trần bay 18.000m. Bán kính tác chiến khoảng gần 850km, đủ để F-2 hoạt động thoải mái trên các vùng biển xa.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG