Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây nên lũ quét tàn phá tan hoang tỉnh Kumamoto, Tây nam Nhật Bản, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, 11 người mất tích, hơn 200.000 cư dân bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm cứu hộ người dân, trong bối cảnh dự báo mưa lớn có thể tiếp tục trong 2 ngày tới.
Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 1  Ngày 5/7, nhà chức trách Nhật Bản xác nhận ít nhất 22 người đã thiệt mạng, 18 người không có dấu hiệu sinh tồn (nhưng chưa được tuyên bố tử vong), 11 người mất tích sau khi lũ lụt và lở đất làm hỏng các con đường và cuốn trôi các tòa nhà. Ảnh: Kyodo
Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 2 Lực lượng cứu hộ đã vật lộn để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề dọc theo sông Kuma, nơi nước lũ dâng cao gây vỡ một số bờ chắn sáng 4/7. Sông Kuma tràn qua và gây ra lũ lụt trên diện rộng, và khoảng 20 mét đê sông ở Hitoyoshi đã sụp đổ. Ảnh: Kyodo
Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 3 Ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, ô tô và nhà cửa bị nhấn chìm, khiến người dân phải chờ giải cứu trên mái nhà. Ảnh: Kyodo
Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 4 Hơn 2.000 hộ gia đình ở 8 thành phố vẫn bị cô lập vào sáng 5/7, khoảng 4.500 ngôi nhà ở tỉnh Kumamoto vẫn không có điện vào chiều 5/7, theo Kyushu Electric Power Co. Ảnh: Kyodo
Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 5  Người dân địa phương xếp chữ "gạo, nước, SOS" với mong muốn được cứu trợ khi khu vực bị cô lập. Ảnh: Kyodo
Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 6 Những trận mưa lớn dẫn đến lũ quét đã bắt đầu vào ngày 3/7, dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 7/7. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán cho hơn 203.200 cư dân ở Kumamoto và tỉnh Kagoshima lân cận, và thiết lập hơn 100 nơi trú ẩn an toàn cho người dân. Ảnh: Kyodo
Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 7 Các nhân viên của Lực lượng phòng vệ mặt đất đã được tăng cường đến khu vực này để hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Thủ tướng Shinzo Abe cho biết khoảng 10.000 nhân viên SDF đã được huy động. Nhân viên Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đẩy một chiếc thuyền chở người được giải cứu ở Kuma ở tỉnh Kumamoto. Ảnh: Kyodo

Thủ tướng nói trong một cuộc họp quản lý thảm họa vào ngày 5/7 rằng ông muốn nhân viên cứu hộ làm hết sức mình để giúp đỡ những người mắc kẹt và tìm kiếm người mất tích "xuyên màn đêm".

Ở làng Kuma, khoảng 50 người đã được cứu thoát khỏi Viện dưỡng lão Senjuen bị ngập lụt.

ẢNH: Người dân Nhật Bản chung tay khắc phục hậu quả thiên tai: 

Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 8 Một đứa trẻ loại bỏ bùn trên một con phố ở Hitoyoshi, tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản, sau khi sông Kuma tràn qua sau cơn mưa xối xả. Ảnh: Kyodo
Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 9 Nhân viên Lực lượng phòng vệ Nhật Bản chở một người lên cáng ở Kuma ở tỉnh Kumamoto. Ảnh: Kyodo
Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 10 Các học sinh trung học cơ sở địa phương chung tay giúp sức di chuyển một chiếc xe hơi ở Hitoyoshi, tỉnh Kumamoto. Ảnh: Kyodo
Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 11 Một người đàn ông loại bỏ bùn trên một con đường ở Hitoyoshi ở tỉnh Kumamoto. Ảnh: Kyodo
Nhật Bản: Lũ quét khiến ít nhất 22 người chết, sơ tán hơn 200.000 dân ảnh 12 Ông Katsuyoshi Ogata, 72 tuổi, cố gắng dọn dẹp cửa hàng cắt tóc của mình sau khi trận lũ quét đi qua. Ảnh: Kyodo
Theo Theo Kyodo
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.