Nhật Bản ‘lộ’ bốn hệ thống Patriot đánh chặn tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản ‘lộ’ bốn hệ thống Patriot đánh chặn tên lửa Triều Tiên
TPO – Bốn hệ thống tên lửa Patriot đã được Bộ Quốc phòng Nhật Bản triển khai trên đảo Okinawa và hai hòn đảo liền kề, sẵn sàng đánh chặn tên lửa tầm của Triều Tiên “trong trường hợp cần thiết”.
Nhật Bản ‘lộ’ bốn hệ thống Patriot đánh chặn tên lửa Triều Tiên ảnh 1

Bốn khu trục hạm trang bị hệ thống "Aegis" ngày hôm nay cũng đã tập kết tại vùng biển Nhật Bản để theo dõi hành trình của tên lửa của Triều Tiên khi đi vào bầu khí quyển.

Ngoài ra, một số hệ thống tên lửa Patriot khác cũng đang được Bộ Quốc phòng nước này gấp rút bố trí triển khai ở khu vực quanh Thủ đô Tokyo.

Nhật Bản ‘lộ’ bốn hệ thống Patriot đánh chặn tên lửa Triều Tiên ảnh 2

Trong khi đó, các hình ảnh vệ tinh do Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thu thập được cho thấy, hôm nay CHDCND Triều Tiên đã hoàn thành việc cài đặt tất cả ba cấp độ của tên lửa tầm xa trên bệ phóng tại bãi thử tên lửa Tonchhan.

“Bắc Triều Tiên được cho là đã hoàn thành việc lắp ráp tất cả ba cấp độ của tên lửa trên bệ phóng, và một số nhóm công nhân rời khỏi tên lửa tầm xa của họ”, tuyên bố của một quan chức Hàn Quốc chiều ngày hôm nay, 5-12, khẳng định.

Nhật Bản ‘lộ’ bốn hệ thống Patriot đánh chặn tên lửa Triều Tiên ảnh 3

Hiện Triều Tiên còn phải thực hiện nốt các công đoạn cuối là gắn phụ kiện, bao gồm radar, máy ảnh và các thiết bị đo lường, và sau đó vào cuối tuần để bắt đầu tiếp nhiên liệu tên lửa.

Những động thái trên cho thấy, Bình Nhưỡng quyết tâm tiến hành vụ phóng tên lửa tầm xa, bất chấp sự cảnh báo của cộng đồng quốc tế.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã thông báo từ ngày 10 đến 22-12 sẽ phóng tên lửa "Ynha-3" để đưa vào quỹ đạo một vệ tinh khoa học. Washington, Seoul và Tokyo cho rằng vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng thực chất là cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang theo một đầu đạn.

Tùng Dương

Theo Dịch
MỚI - NÓNG