Nhật Bản lần đầu đưa các mẫu vật từ ISS về Trái đất thành công

Tàu vũ trụ Kounotori 7 đã hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: SpaceFlight Insider.
Tàu vũ trụ Kounotori 7 đã hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: SpaceFlight Insider.
Lần đầu tiên, Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản thành công khi gửi hàng hóa từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trở lại trái đất.

Một khoang chứa (capsule) chứa các protein dưới dạng tinh thể đã được đưa trở lại Trái Đất từ Trạm Vũ trụ Quốc tế vào sáng 11/11 (theo giờ Nhật Bản). Khoang chứa này đã đáp xuống Thái Bình Dương và Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) nhanh chóng triển khai tàu tới thu hồi.

Hôm 8/11 vừa qua, tàu vũ trụ Kounotori 7 đã rời Trạm Vũ trụ quốc tế. Tàu này sau đó dần dần hạ thấp độ cao để tiếp cận Trái Đất. Vào lúc 6h24 sáng 11/11 (giờ địa phương), khoang chứa đưa mẫu vật khoa học kể trên đã được tách ra khỏi tàu này. JAXA thông báo đã thu hồi được khoang chứa gần quần đảo Ogasawara.

Ông Hirohiko Uematsu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ HTV trực thuộc JAXA cho biết, việc Nhật Bản lần đầu tiên mang theo 1 khoang chứa để đưa các mẫu vật khoa học từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trở về trái đất ghi dấu  bước tiến đáng kể đối với các chương trình nghiên cứu vũ trụ của Nhật Bản, bởi nước này từng phải nhờ đến sự giúp đỡ của các nước khác như Nga và Mỹ trong việc mang các mẫu vật từ ISS trở về trái đất.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.