Nhật Bản được mời tham gia liên minh AUKUS?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Sankei Shimbun đưa tin Nhật Bản đã được gợi ý tham gia liên minh AUKUS của Anh, Úc, Mỹ. Sự ra đời của liên minh này từng khiến Trung Quốc tức giận. Bắc Kinh gọi đây là “phiên bản châu Á – Thái Bình Dương của NATO”.

Nhật Bản “đã nhận được lời đề nghị không chính thức để trở thành một phần của liên minh AUKUS, được thành lập vào năm ngoái bởi Anh, Úc, Mỹ”, tờ Sankei Shimbun đưa tin hôm qua, 12/4.

Một số quan chức Nhật Bản giấu tên nói với tờ Sankei Shimbun rằng “Tokyo được đề nghị bởi từng thành viên trong số 3 nước tham gia liên minh”.

Liên minh AUKUS được thành lập tháng 9/2021, và được coi là một phần của chiến lược chống lại sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Mục tiêu ban đầu của liên minh là cung cấp cho Canberra một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhưng tuần trước, bộ ba thông báo rằng họ cũng sẽ hợp tác phát triển công nghệ siêu thanh, và Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định này.

Theo Sankei Shimbun, AUKUS muốn hợp tác với Nhật Bản chủ yếu vì muốn Tokyo tham gia phát triển tên lửa siêu thanh.

Hai năm trước, Nhật Bản công bố kế hoạch chế tạo 2 loại vũ khí siêu thanh là tên lửa hành trình siêu thanh (HCM) và thiết bị lượn siêu thanh (HVGP). Tokyo tuyên bố những vũ khí này có thể được đưa vào sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến 2028.

Ngoài ra, Nhật Bản còn đang nghiên cứu chế tạo một loại súng ngắn đặc biệt mà họ tin rằng có thể bắn hạ tên lửa siêu thanh đang bay tới bằng cách sử dụng lực điện từ phóng đạn pháo ở tốc độ cực cao.

Sankei Shimbun cho biết Canberra, London và Washington cũng quan tâm đến khả năng của Nhật Bản trong chiến tranh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ lượng tử.

Tờ báo này nhấn mạnh rằng chính phủ Nhật Bản nhìn chung có “quan điểm tích cực” về việc tham gia AUKUS, vì cho rằng điều này sẽ làm tăng khả năng răn đe Trung Quốc. Nếu Nhật Bản đồng ý tham gia, tên của liên minh có thể được đổi thành “JAUKUS”.

Tuy nhiên, thông tin này đã bị Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno phủ nhận. Ông nói rằng bài báo của tờ Sankei Shimbun là sai sự thật. “Tokyo không được mời tham gia AUKUS”, ông Matsuno khẳng định.

Trung Quốc từng tỏ ra tức giận với sự ra đời của AUKUS, gọi đây là “phiên bản châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO”.

Bắc Kinh nhấn mạnh rằng AUKUS sẽ chỉ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, và nói thêm rằng việc cung cấp công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Úc là đi ngược lại các công ước quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo RT
MỚI - NÓNG