Nhật Bản đề nghị sử dụng thuốc mới chống Ebola

Một bệnh nhân nhiễm Ebola đang được chăm sóc ở Sierra Leone. Ảnh: Reuters
Một bệnh nhân nhiễm Ebola đang được chăm sóc ở Sierra Leone. Ảnh: Reuters
TPO - Trong nỗ lực để ngăn chặn sự hoành hành của dịch Ebola, mới đây, Nhật Bản đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho phép sử dụng thuốc Avigan để điều trị cho các bệnh nhân mắc virus Ebola.

Đây là loại thuốc dạng viên được phát triển trong phòng thí nghiệm Toyama Chemical của Fujifilm.

Thuốc Avigan được Nhật Bản sử dụng từ tháng 3/2014 chống virus cúm. Cơ chế hoạt động của loại thuốc này là ngăn chặn quá trình nhân lên của virus, nhằm hạn chế lây lan sang các tế bào trong cơ thể người bệnh.

Nhật Bản cho biết, các kho thuốc Avigan của họ hiện có thể cung cấp cho 20 ngàn bệnh nhân. Theo nhóm nghiên cứu, virus cúm và virus Ebola tương đối giống nhau nên Avigan có thể có hiệu quả điều trị Ebola.

Đại diện của Fujifilm, ông Takao Aoki, cho biết, thuốc Avigan đã được một nhóm các nhà khoa học Đức thử nghiệm thành công, chống lại bệnh sốt xuất huyết ở trên chuột. Sự kiện này đã được công bố trên tạp chí Antiviral Research vào tháng năm vừa qua.

Ông Takao Aoki cho biết thêm, Avigan sẽ được sử dụng để điều trị cho một tình nguyện viên 29 tuổi người Anh bị nhiễm Ebola ở Sierra Leone. Bệnh nhân này đã được đưa về London chữa trị từ hôm 24/8.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, hi vọng sẽ được tiếp tục thảo luận và nghiên cứu loại thuốc này với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Kể từ khi bùng phát, hơn 1.400 người đã chết vì Ebola. Liên Hợp Quốc đã phải cho phép sử dụng các loại thuốc chưa được thử nghiệm trên người để cố gắng chống lại dịch bệnh nguy hiểm này.

Hiện nay, 2 công dân Mỹ đã được chữa khỏi Ebola nhờ thuốc ZMapp. Loại thuốc này được công ty dược của Mỹ phát triển và thử nghiệm trên khỉ. Tuy nhiên, nhà truyền giáo Tây Ban Nha Miguel Pajares và bác sĩ Abraham Borbor đã chết, dù được điều trị bằng thuốc ZMapp.

Theo Theo Lemonde
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.