Nhật Bản dành 43 tỷ đồng tổ chức lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Nhật Bản hôm nay thông báo sẽ dành 1,83 triệu USD (khoảng 43 tỷ đồng) tổ chức lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo.
Nhật Bản dành 43 tỷ đồng tổ chức lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe ảnh 1

Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát ngày 8/7. (Ảnh: Reuters)

Vị thủ tướng tại nhiệm lâu năm nhất của Nhật Bản bị ám sát khi đang vận động bầu cử hôm 8/7. Quốc tang sẽ được tổ chức tại sân vận động Nippon Budokan vào ngày 27/9.

Chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida quyết định sẽ dùng toàn bộ chi phí quốc tang từ ngân sách nhà nước.

“Ngài Abe được tôn trọng cả ở Nhật Bản và quốc tế. Đã có rất nhiều điện chia buồn được gửi đến sau khi ông qua đời”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói tại cuộc họp báo.

“Chúng tôi tin rằng Nhật Bản cần làm việc phù hợp với nghi thức quốc tế, vì thế chúng tôi quyết định điều tốt nhất là tổ chức lễ tang như một sự kiện chính thức, do chính phủ đứng ra và đón các vị khách quốc tế”, ông Matsuno cho biết.

Quốc tang gần đây nhất mà Nhật Bản tổ chức cho một thủ tướng là vào năm 1967. Những lễ tang dành cho thủ tướng sau này đều do nhà nước và đảng Dân chủ Tự do đồng chi trả.

Nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ dự quốc tang sắp tới. Báo chí cho biết Nhật Bản đã chuẩn bị để đón cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG