Nhật Bản chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc món cơm chiên trứng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhật Bản sẽ chào đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến Tokyo bằng một trong những món ăn yêu thích của ông - "omurice" (cơm chiên phủ trứng tráng), theo truyền thông địa phương.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có kế hoạch đưa ông Yoon đến nhà hàng nổi tiếng Rengatei vào thứ Năm (16/3) sau khi hai lãnh đạo tổ chức hội nghị thượng đỉnh, tờ Yomiuri của Nhật Bản đưa tin, trích dẫn một số quan chức chính phủ giấu tên.

Theo tờ Yomiuri, là một người đam mê nấu ăn, chính ông Yoon đã yêu cầu món omurice. Món ăn này phổ biến ở cả Nhật Bản, Hàn Quốc và thường được nấu tại nhà.

Nhật Bản chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc món cơm chiên trứng ảnh 1

Món omurice. Ảnh: Straitstimes

Tờ Dong-A Ilbo của Hàn Quốc cho biết ông Yoon đã đề cập đến một nhà hàng ở Tokyo với “những kỷ niệm đẹp” cùng một quan chức Nhật Bản trước khi ông nhậm chức vào tháng 5/2022. Và nhà hàng Rengatei, khai trương năm 1895, dường như đã được chọn dựa trên kỷ niệm này.

Theo Yomiuri, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản sẽ ghé qua Rengatei sau khi dùng bữa tại một quán ăn khác gần đó, nơi được lựa chọn dựa trên các cân nhắc về an ninh. Theo báo cáo, chỉ một nhóm nhỏ các phụ tá sẽ đi cùng hai nhà lãnh đạo.

Ông Yoon trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đến thăm Nhật Bản kể từ năm 2019. Tuần trước, hai quốc gia báo hiệu về việc sẵn sàng hàn gắn quan hệ, với việc Seoul thông báo kế hoạch để các công ty Hàn Quốc, thay vì các công ty Nhật Bản, tự tài trợ quỹ hỗ trợ những người bị cưỡng ép lao động trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 16-17/3 theo lời mời của Tokyo.

Theo Bloomberg, Straitstimes
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.