Nhật Bản bị loại cay đắng, Honda ra quyết định đớn đau

Keisuke Honda chính thức chia tay ĐTQG Nhật Bản.
Keisuke Honda chính thức chia tay ĐTQG Nhật Bản.
TPO - Chứng kiến đội tuyển Nhật Bản thua ngược tức tưởi Bỉ và chính thức dừng bước tại World Cup 2018, Keisuke Honda đã rất buồn. Sau trận đấu, tiền vệ 32 tuổi này đã quyết định nói lời chia tay đội tuyển quốc gia.

Rạng sáng nay, Nhật Bản có trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2018 gặp Bỉ. Sau hiệp 1 chơi chắc chắn để giữ tỷ số 0-0, sang hiệp 2, Nhật Bản tăng tốc và bất ngờ có 2 bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, thay vì làm giảm nhịp độ trận đấu và lui về bảo vệ tỷ số, HLV Akira Nishino vẫn cho các học trò chơi sòng phẳng với đối thủ và rồi họ phải trả giá. Bỉ bằng đẳng cấp của mình đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng để thắng ngược 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết.

Chứng kiến đội nhà bị loại tức tưởi, Keisuke Honda rất buồn. Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ 32 tuổi này đã nói lời chia tay ĐTQG Nhật Bản. Anh muốn dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp cấp CLB, đồng thời cũng muốn nhường chỗ cho những người trẻ hơn.

"Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển", Honda ngậm ngùi chia sẻ sau trận. "Tôi rất hạnh phúc, bởi giờ đây chúng tôi sở hữu những cầu thủ trẻ, và đây là thời điểm để thay thế chúng tôi viết lên trang sử mới của bóng đá Nhật Bản”.

Ở trận đấu với Bỉ, Honda được tung vào sân cuối hiệp 2 khi tỷ số đang là 2-2 và điều này đã giúp anh có 100 lần khoác áo ĐTQG Nhật Bản. Trong 100 trận ấy, cựu tiền vệ AC Milan có 37 bàn thắng. Ở kỳ World Cup 2018 trên đất Nga, Honda không phải nhân tố chủ lực của đội tuyển Nhật Bản, nhưng cũng kịp ghi cho mình 1 bàn thắng và kiến tạo 1 bàn. Anh là cầu thủ châu Á duy nhất sở hữu 1 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo sau 3 kỳ World Cup.

Hiện tại, Honda khoác áo CLB Pachuca ở giải VĐQG Mexico. Thời gian qua, từng có nhiều đội bóng Trung Quốc ngỏ ý muốn có ngôi sao 32 tuổi này, nhưng anh từ chối vì thấy rằng môi trường bóng đá Mexico khá hợp với mình.
MỚI - NÓNG