Nhập cảnh đến TPHCM, chuyên gia nước ngoài cách ly tập trung ở đâu?

Nhập cảnh đến TPHCM, chuyên gia nước ngoài cách ly tập trung ở đâu?
TPO - Ngày mai (28/4), đoàn chuyên gia nước ngoài của các công ty nhập cảnh đến TPHCM. Sở Y tế phối hợp với Sở Du lịch sẽ đưa những chuyên gia này đi cách ly tập trung tại các khách sạn ở huyện Cần Giờ.

Chiều 27/4, tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: Hiện nay, thành phố đã tái sắp xếp lại các khu cách ly tập trung để chuẩn bị đón người Việt từ nước ngoài về trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, theo thông báo từ Cảng hàng không Việt Nam từ đây cho tới ngày 17/5, những chuyến bay từ nước ngoài theo quy định của Chính phủ là những người công dân Việt Nam dưới 18 tuổi, những người đi chữa bệnh hoặc du lịch còn đang kẹt ở nước ngoài, cũng như một số đối tượng ưu tiên khác. Những chuyến bay đưa các trường hợp này về nước chỉ đáp ở hai sân bay Vân Đồn và TP. Cần Thơ.

Nhập cảnh đến TPHCM, chuyên gia nước ngoài cách ly tập trung ở đâu? ảnh 1 TPHCM chuẩn bị đón đoàn chuyên gia nhập cảnh. Trong ảnh là người dân đến TPHCM ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh Ngô Bình

Riêng các đoàn chuyên gia của các công ty đến TPHCM tương đối ít. Ngày mai (28/4) chỉ có đoàn khoảng 20 người đến TPHCM. Sở Y tế phối hợp với Sở Du lịch để đưa những chuyên gia này đi cách ly tập trung tại các khách sạn ở huyện Cần Giờ.

Hỗ trợ hộ kinh doanh 1 triệu đồng/tháng

Cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến triển khai và giám sát các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do dịch COVID-19, ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho biết, thành phố quyết tâm đến ngày 30/4 sẽ chi tiền hỗ trợ đến tận tay người dân.

Hiện nay Sở LĐTB&XH đã giao cho tổ dân phố đến từng nhà dân để điều tra các nhóm đối tượng lao động tự do, đảm bảo không bỏ sót ai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cũng tiến hành giám sát lập hồ sơ.

Nhập cảnh đến TPHCM, chuyên gia nước ngoài cách ly tập trung ở đâu? ảnh 2 TPHCM đang triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh Văn Minh
Nhập cảnh đến TPHCM, chuyên gia nước ngoài cách ly tập trung ở đâu? ảnh 3 TPHCM đã hỗ trợ hơn 18.000 người bán vé số trên địa bàn. Ảnh Ngô Tùng

Trước đó, TPHCM đã có chính sách thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội từ ngày 16/3. Đến ngày 27/3, HĐND TPHCM đã có nghị quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng mất việc, ngừng việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và nhóm giáo viên mầm non, mẫu giáo ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng đã hỗ trợ tiền cho hơn 18.000 người bán vé số với kinh phí gần 13 tỷ đồng. Đồng thời đang tiếp tục hỗ trợ tiền cho các đối tượng còn lại với kinh phí gần 1.300 tỷ đồng (khoảng 570.000 người).

Ngoài ra, đối với nhóm hộ kinh doanh các thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Nhóm hộ kinh doanh cá thể cùng với nhóm doanh nghiệp vay vốn trả lương cho lao động ngừng việc. Đối với nhóm này TPHCM sẽ cố gắng đến ngày 10/5 chi hỗ trợ.

Nhập cảnh đến TPHCM, chuyên gia nước ngoài cách ly tập trung ở đâu? ảnh 4
MỚI - NÓNG