Nhanh sao được

Nhanh sao được
TP - -Ba ơi, con thương cụ rùa Hoàn Kiếm quá cơ!

-Giỏi và ngoan lắm công chúa của ba. Bao nhiêu người cũng như con thấp thỏm hồi hộp quan tâm đến rùa Hoàn Kiếm.

-Như con nghĩa là không có người lớn phải không ba?

-Bậy nào, người lớn cũng quan tâm nhưng theo cách riêng của họ.

-Con chưa hiểu?

-Nôm na thế này, người lớn không chỉ nói thương rùa quá như tụi con mà thương bằng hành động cụ thể. Hành động cũng không vội vàng cảm tính được mà phải trăn trở suy nghĩ. Trăn trở suy nghĩ không thể một mình chủ quan được mà phải tranh thủ ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học. Các nhà khoa học trong nước vẫn chưa thể yên tâm mà phải vời thêm chuyên gia từ ngoài nước… Nghĩa là họ thương rùa rất bài bản.

-Con hiểu rồi bố ạ. Thế mới là người lớn bố nhỉ? Nên khi phát hiện vết thương đầu tiên người lớn phải cảnh báo đến 4 tháng. Rồi cũng gần 4 tháng người lớn bàn chuyện đưa rùa lên chữa trị hay không. Lên chữa trị được rồi thì người lớn chắc phải chờ 4 tháng nữa mới bàn xong chuyện đưa rùa trở lại hồ bố nhỉ?

-Chia sẻ với người lớn như thế là tốt con gái ạ. Với lại bàn chuyện gì nhanh còn được chứ bàn chuyện rùa, mà đây lại là cụ Rùa thì nhanh sao được hả con?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.