Nhận ý kiến trái chiều về việc từ thiện giữa mùa dịch, Á hậu Ngọc Thảo nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Nếu làm hình ảnh thì nói thật mình chỉ cần đi 1-2 ngày là đủ rồi nhưng Thảo và gia đình vẫn tham gia suốt 1 tháng qua. Không ai can đảm đánh đổi sự nguy hiểm của bản thân và gia đỉnh chỉ vì 1 vài hình ảnh PR cả”, Á hậu Ngọc Thảo đáp trả.

Thảo có nhớ đây là ngày thứ bao nhiêu bạn tham gia bếp ăn từ thiện, nấu bao nhiêu suất ăn gửi tới tuyến đầu chống dịch cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn?

Thảo chẳng còn nhớ đây là ngày thứ bao nhiêu nữa vì mỗi ngày khi đến bếp Thảo bận bịu phụ giúp mỗi người nên chẳng đếm (Cười). Thảo bắt đầu tham gia bếp từ ngày 7/7 đến nay cũng hơn 1 tháng và bếp ăn đã nấu gần 50.000 suất ăn. Như mọi người đang thấy Sài Gòn vẫn chưa ổn nhưng Thảo tin là sẽ ổn trong tương lai gần.

Nhận ý kiến trái chiều về việc từ thiện giữa mùa dịch, Á hậu Ngọc Thảo nói gì? ảnh 1

Hình ảnh Á hậu Ngọc Thảo trong căn bếp từ thiện khiến chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ.

Thời gian đầu tham gia nấu ăn với tần suất lớn như vậy chắc không tránh khỏi những bỡ ngỡ?

Những ngày đầu Thảo có chút không quen và làm không kịp với mọi người nhưng dần dần Thảo đã quen tay và tháo vát hơn. Bình thường ở nhà Thảo ít khi nấu ăn, bây giờ không những nấu mà còn nấu nhiều và nấu liên tục. May mắn là mẹ Thảo cũng tham gia bếp, làm tới đâu mẹ lại chỉ dẫn Thảo tới đó, cảm giác cũng như ở nhà vậy.

Vừa rồi, hẳn là Á hậu của chúng ta có một sinh nhật đáng nhớ, khi bạn trở lại nơi mình từng giành ngôi vị để phát cơm từ thiện?

Năm nay có lẽ là 1 mùa sinh nhật đáng nhớ của Thảo vì được tất cả các anh chị ekip và gia đình tổ chức bất ngờ như vậy. Sinh nhật đầu tiên với cương vị Á hậu nhưng không bánh kem, không tiệc tùng, quần áo lộng lẫy thay vào đó là những món quà rất “cây nhà lá vườn” vô cùng đáng yêu. Dù chỉ là ra xanh, tỏi, ớt, những nguyên liệu từ bếp ăn nhưng Thảo rất xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Nhận ý kiến trái chiều về việc từ thiện giữa mùa dịch, Á hậu Ngọc Thảo nói gì? ảnh 2

Sinh nhật đáng nhớ của Ngọc Thảo trong cương vị Á hậu với vương miện được làm từ ớt và quyền trượng là rau cải.

Trong Top 3 Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Thảo là người đầu tiên "chinh chiến" ở cuộc thi nhan sắc quốc tế và thời gian trong khu cách ly nhiều hơn cả. Ngọc Thảo có cảm thấy mình thiệt thòi khi ít tham gia các sự kiện trong nước hơn?

Việc đi thi quốc tế là trách nhiệm và niềm tự hào của Thảo hơn nữa trong thời gian đi thi Thảo cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Thảo còn cảm thấy mình may mắn nữa.

Bây giờ Thảo cũng cảm thấy lo lắng cho chị Phương Anh và Đỗ Hà vì hành trình chuẩn bị đi thi của 2 người đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Nhưng Thảo đặc biệt có niềm tin ở cả 2 vì sự tài năng và những nỗ lực ở họ là rất lớn.

Nhận ý kiến trái chiều về việc từ thiện giữa mùa dịch, Á hậu Ngọc Thảo nói gì? ảnh 3Nhận ý kiến trái chiều về việc từ thiện giữa mùa dịch, Á hậu Ngọc Thảo nói gì? ảnh 4

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Á hậu Ngọc Thảo.

Ngay sau khi hết cách ly cũng là lúc TP.HCM bùng dịch, Thảo miệt mài tham gia hoạt động thiện nguyện. Những cái hẹn với bạn bè tụ tập, đi ăn vỉa hè từ khi còn ở Thái Lan có lẽ chưa kịp thực hiện?

(Cười) Có lẽ vậy, nhưng hứa hẹn sau khi hết dịch sẽ không thiếu những địa điểm check in vỉa hè của Thảo rồi! Thảo nghĩ rằng, tất cả chúng ta đều đang chờ đợi ngày mà mọi nơi đều được dỡ phong toả cũng như hàng ngày không phải đếm số ca bệnh nhân COVID-19 nữa. Lúc đó, cuộc sống bình thường sẽ trở lại, chúng ta được thoả sức làm những điều mình muốn còn hiện tại, hãy thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng - chống dịch nhé!

Nhận ý kiến trái chiều về việc từ thiện giữa mùa dịch, Á hậu Ngọc Thảo nói gì? ảnh 5

Không chỉ miệt mài tham gia bếp ăn từ thiện suốt một tháng qua, Á hậu Ngọc Thảo còn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Mẹ cô cùng tham gia nấu bếp trong khi bố hỗ trợ đi trao cơm từ thiện.

Nhiều khán giả thừa nhận họ đã thay đổi cách nhìn về bạn khi chứng kiến bạn lăn sả ở bếp ăn từ thiện và nhiệt tình ở những điểm phát cơm. Bên cạnh đó, có những ý kiến trái chiều trên mạng, Thảo có đọc không và cảm xúc của bạn như thế nào?

Thảo làm xuất phát từ cái tâm của mình không phải để chứng minh điều gì cả. Với mong muốn giúp đỡ bà con và mọi người có những bữa ăn ngon hơn. Nếu làm hình ảnh thì nói thật mình chỉ cần đi 1-2 ngày là đủ rồi nhưng Thảo và gia đình vẫn tham gia suốt 1 tháng qua. Không ai can đảm đánh đổi sự nguy hiểm của bản thân và gia đỉnh chỉ vì 1 vài hình ảnh PR cả.

Nhận ý kiến trái chiều về việc từ thiện giữa mùa dịch, Á hậu Ngọc Thảo nói gì? ảnh 6Nhận ý kiến trái chiều về việc từ thiện giữa mùa dịch, Á hậu Ngọc Thảo nói gì? ảnh 7Nhận ý kiến trái chiều về việc từ thiện giữa mùa dịch, Á hậu Ngọc Thảo nói gì? ảnh 8

Những hình ảnh đẹp của Á hậu Ngọc Thảo trong lòng công chúng.

Mong muốn lớn nhất của Thảo tại thời điểm này là gì?

Thảo không mong gì hơn là dịch bệnh sớm được kiểm soát, cuộc sống mọi người lại trở về những ngày bình thường như trước! Mọi người cùng giữ gìn sức khoẻ, đảm bảo phòng dịch để luôn bình an, khoẻ mạnh trong mùa dịch nhé!

Cảm ơn Á hậu Ngọc Thảo về cuộc trò chuyện này!

MỚI - NÓNG