Nhân viên salon ô tô 'phù phép' giấy tờ nộp thuế của xe máy thành ô tô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lê Lệnh Nhất - nhân viên của một salon ô tô ở Hà Nội đã cấu kết với một số đối tượng “hô biến” giấy tờ nộp thuế trước bạ của xe máy thành ô tô, nhằm chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.
Nhân viên salon ô tô 'phù phép' giấy tờ nộp thuế của xe máy thành ô tô ảnh 1

Đối tượng Nhất. Ảnh: T.A

Đầu tháng 8/2022, Lê Lệnh Nhất (SN 1996, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) được một người quen tên Đ. (trú tại Thường Tín) nhờ làm thủ tục nộp thuế trước bạ và đăng ký biển số ô tô mới mua. Người này đưa cho Nhất số tiền 216 triệu đồng để làm các thủ tục.

Tuy nhiên, Lê Lệnh Nhất đã cấu kết với Bùi Tiến Bình và Lê Trọng Hiếu (cùng trú tại Hà Nội) mua một xe máy cũ để làm thủ tục sang tên cho người mua là anh Đ. Nhất là đi nộp thuế trước bạ xe máy với số tiền hơn 33 nghìn đồng.

Sau khi có hóa đơn, nhóm này tẩy xóa thông tin và điền vào số tiền hơn 164 triệu đồng rồi cho vào hồ sơ đăng ký biển số ô tô của anh Đ. và mang tới Công an huyện Thường Tín làm thủ tục.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, cán bộ đã nghi vấn thông tin trên giấy tờ và xác minh với cơ quan thuế. Lúc này, Nhất giật bộ hồ sơ bỏ chạy và bị bắt giữ ngay sau đó.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận trước đó đã “hô biến” 2 bộ hồ sơ, chiếm đoạt được số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Hiện vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.