Đà Lạt:

Nhân viên hành hung cô giáo trên bục giảng

Nhân viên hành hung cô giáo trên bục giảng
TP – Chỉ vì những xích mích, lời qua tiếng lại giữa đôi bên trong thời gian trước mà sáng 24/12, Nguyễn Thị Mai (nhân viên tạp vụ) tùy tiện xông vào lớp 2A8, ném chiếc dép vào mặt Lê Thị Kim Oanh (37 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8).

Tiếp đó, bà lao tới giật tóc, cào xước mặt giáo viên này. Cô Oanh phải nghỉ dạy một thời gian vì các vết thương ở mặt và bị tổn thương về mặt tâm lý.

Bà Mai bị đình chỉ công tác ngay sau khi gây ra vụ náo loạn trong lớp học để làm bản tường trình và vừa bị buộc thôi việc bởi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự giáo viên, gây ảnh hưởng uy tín của nhà trường.  

Ban giám hiệu Trường Tiểu học thực nghiệm Lê Quý Đôn (Đà Lạt) cũng cho biết, nhà trường vừa quyết định cắt hợp đồng, buộc thôi việc đối với bà Mai vì đã hành hung cô Oanh ngay trong lớp học khiến hàng chục học sinh hoảng sợ.

MỚI - NÓNG