Nhân viên cứu hoả tìm thấy thi thể con gái dưới đống đổ nát vụ sập chung cư Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: AP
TPO - Một nhân viên cứu hoả ở Miami (bang Florida, Mỹ) đã tìm thấy thi thể của chính con gái mình khi đang hỗ trợ hoạt động tìm kiếm tại hiện trường vụ sập chung cư Champlain Towers South.

Theo Daily Mail, thi thể bé gái được chính cha ruột - một nhân viên cứu hoả - cùng nhiều người khác đưa ra khỏi đống đổ nát đêm thứ Năm, 1/7.

Người cha đã dùng chiếc áo đồng phục cứu hoả quấn thi thể con gái, và cắm một lá cờ Mỹ nhỏ trên cáng khi bé được đưa đi, các nhân chứng cho biết.

Danh tính nạn nhân và cha của bé vẫn chưa được tiết lộ. Người cung cấp thông tin cho báo giới lúc đầu cũng giấu tên.

Thứ Sáu, 2/7, người đứng đầu lực lượng cứu hoả Miami - Joseph Zahralban xác nhận thi thể của một bé gái bảy tuổi đã được tìm thấy, và cô bé là con gái của một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường.

“Chúng tôi cầu nguyện cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch kinh hoàng này. Chúng tôi xác nhận rằng một nhân viên Sở Cứu hỏa Thành phố Miami của chúng tôi đã mất con gái bảy tuổi trong vụ sập nhà. Thi thể bé gái đã được chúng tôi tìm thấy đêm qua, cùng với một nạn nhân khác.”

Tổng số người thiệt mạng trong vụ sập chung cư ở Miami đã lên đến 20 người, và 128 người khác đang mất tích tính đến trưa thứ Sáu.

Nhân viên cứu hoả tìm thấy thi thể con gái dưới đống đổ nát vụ sập chung cư Mỹ ảnh 1

Phần màu tím, vàng, đỏ của khu chung cư đã đổ sập lúc khoảng 1h30' sáng 24/6, lúc người dân đang say ngủ.

Cơ quan chức năng địa phương đang xem xét việc phá dỡ có kiểm soát một phần của toà nhà Champlain Towers South, vì khu vực này sắp hứng chịu một cơn bão nhiệt đới. Thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của khu chung cư 12 tầng.

Tuy nhiên, việc phá hủy phần còn lại tòa nhà có thể cản trở việc tìm kiếm, và gây nguy hiểm cho bất kỳ ai có thể vẫn còn sống trong đống đổ nát.

Nhân viên cứu hoả tìm thấy thi thể con gái dưới đống đổ nát vụ sập chung cư Mỹ ảnh 2

Cơ quan chức năng đang xem xét phá huỷ phần còn lại của toà nhà. Ảnh: Getty

Nhân viên cứu hoả tìm thấy thi thể con gái dưới đống đổ nát vụ sập chung cư Mỹ ảnh 3

Ảnh: ABC

Đại tá Elad Edri - chỉ huy nhóm cứu hộ Israel tại hiện trường cho biết các nhân viên cứu hộ đang làm việc rất vất vả vì mùi thi thể phân hủy bốc lên nồng nặc.

Sự thay đổi về mùi trên đóng đổ nát có thể là dấu hiệu cho thấy lực lượng cứu hộ cần thay đổi chiến lược sử dụng chó nghiệp vụ.

Tại hiện trường, có hai loại chó nghiệp vụ đang được huy động, một là chó có thể sử dụng khứu giác nhạy bén để tìm người sống sót, hai là loại “chó săn xác”, vốn được huấn luyện để tìm kiếm thi thể.

Văn phòng cảnh sát địa phương cho biết đàn chó đã làm việc tới hơn 16 giờ/ngày trong nỗ lực tìm kiếm kéo dài hơn một tuần. Đã có 3 chú chó chết tại hiện trường.

Các quan chức đã phải tạm dừng hoạt động tìm kiếm vào sáng thứ Năm sau khi lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng nứt vỡ phát ra từ đống đổ nát.

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến hiện trường ngày 1/7 để gặp gỡ thân nhân các nạn nhân trong vụ việc.

Nguyên nhân chính khiến hai toà nhà của khu chung cư bất ngờ đổ sập lúc người dân đang say ngủ sáng sớm 24/6 vẫn chưa được xác định. Toà chung cư chuẩn bị được chứng nhận lại trong năm nay, một yêu cầu an toàn đối với các tòa nhà có tuổi đời 40 năm ở Florida.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.