Nhân viên bán vé xe buýt bị hành hung dã man

Nhân viên bán vé xe buýt bị hành hung dã man
TPO - Tại điểm dừng Xuân Kiên, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, Hà Nội, nhân viên bán vé xe buýt Quách Hồng Đào (tuyến xe buýt Trần Khánh Dư - Mê Linh) bị nhiều đối tượng lạ mặt hành hung. Nạn nhân bất tỉnh, máu chảy tràn trên mặt.

Thông tin từ Xí nghiệp Xe điện – Tổng Cty Vận tải Hà Nội cho biết, khoảng 12h55 ngày 13/2, xe buýt mang BKS 29T – 2894 tuyến 35 (Trần Khánh Dư – Mê Linh) do lái xe Nguyễn Văn Dũng và nhân viên bán vé Quách Hồng Hào thực hiện chạy nốt 11 ca 1, chiều từ Mê Linh đi Trần Khánh Dư.

Khi đến điểm dừng Xuân Kiên, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, bất ngờ có 2 thanh niên mặc áo đen lên xe và bất ngờ xông vào tấn công nhân viên bán vé. Anh Hào bất tỉnh, máu chảy tràn trên mặt. 

Thấy anh Hào bị đánh, lái xe Dũng vào can cũng bị hành hung, phải bỏ chạy. 

Sau khi sự việc xảy ra, anh Dũng và hành khách đã đưa anh Hào về cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long.

Khi vào viện, anh Hào bị hôn mê, mặt phù nề do đa chấn thương, rách mí mắt dưới bên phải và phải khâu nhiều mũi. Hiện Công an huyện Mê Linh đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng.

MỚI - NÓNG