Nhân viên an ninh Triều Tiên phun thuốc khử trùng nơi ông Kim Jong-un ngồi

Ông Kim Jong-un ngồi viết lưu bút sáng 27/4 tại Nhà Hòa Bình. Ảnh: KBS
Ông Kim Jong-un ngồi viết lưu bút sáng 27/4 tại Nhà Hòa Bình. Ảnh: KBS
TPO - Vài phút trước khi Chủ tịch Kim bước vào Nhà Hòa Bình, một nhóm nhân viên an ninh của Triều Tiên đã phun thuốc khử trùng.

Một chi tiết đáng chú ý về cuộc gặp lịch sử sáng 27/4 giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa được hãng tin Reuters công bố.

Theo đó, một nhóm nhân viên an ninh Triều Tiên đã tỉ mẩn dò chất nổ và thiết bị nghe lén, sau đó phun chất khử trùng vào không khí, trên ghế ngồi và sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình chỉ vài phút trước khi ông Kim Jong-un bước tới ghi lưu bút.

Bức ảnh bút tích của ông Kim cũng lập tức được chia sẻ trên trang web 38 North.

Theo đó, Chủ tịch Triều Tiên viết vài dòng ngắn gọn: “Một trang sử mới đã bắt đầu. Một kỷ nguyên hòa bình.”

Sau khi viết lưu bút, hai nhà lãnh đạo nhanh chóng bước vào phòng kín và bắt đầu hội đàm.

Nhân viên an ninh Triều Tiên phun thuốc khử trùng nơi ông Kim Jong-un ngồi ảnh 1

 Bút tích Chủ tịch Kim Jong-un trong sổ lưu niệm tại Nhà Hòa Bình. Ảnh: 38 North

Nhân viên an ninh Triều Tiên phun thuốc khử trùng nơi ông Kim Jong-un ngồi ảnh 2

 Đại diện hai bên hội đàm trong phòng kín. Ảnh: KBS

Cuộc hội đàm đầu tiên sẽ kết thúc vào lúc 12h (giờ Seoul, tức 10h, giờ Hà Nội).

Chủ tịch Kim và phái đoàn của ông sẽ trở về Triều Tiên để dùng bữa trưa. Sau đó quay trở lại Nhà Hòa Bình ở Hàn Quốc.

Theo Theo Reuters, The Guardian
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.