Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của anh Bùi Văn Nghĩa, người thân của ông Bùi Văn Câu, trú tại xã Ngọc Lương (Yên Thủy, Hoà Bình) kiến nghị sự việc: 

Năm 1983, ông Bùi Văn Câu được giao trách nhiệm trông coi, gìn giữ một danh thắng tại địa phương. Năm 1996, UBND xã Ngọc Lương có quyết định giao Ban An ninh xã và ông Câu trách nhiệm bảo vệ khu danh thắng này. Ông Câu làm việc này đến năm 2001 thì nghỉ, nhưng không được UBND xã Ngọc Lương trợ cấp tiền trông coi danh thắng. Ông Câu kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND xã Ngọc Lương, UBND huyện Yên Thủy kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.