Nhắn tin ngày 30/11

Nhắn tin ngày 30/11
TP - Tiền Phong nhận được đơn của ông Nguyễn Lương Ngân, trú tại thôn Hiệp Thành 1 (xã Tam Bố, Di Linh, Lâm Đồng) kiến nghị sự việc: 

Ông Ngân tham gia thanh niên xung phong (TNXP) từ tháng 1/1971 đến tháng 12/1974, có thời gian thuộc D161, Binh trạm 27, Đoàn 559. Tuy nhiên, do hồ sơ bị thất lạc nên nhiều năm qua ông Ngân chưa được hưởng chế độ cho TNXP. Gần đây, ông Ngân được Binh đoàn 12 (đơn vị thừa kế truyền thống Đoàn 559) xác nhận có tham gia TNXP, nhưng ông vẫn chưa được các cơ quan có trách nhiệm công nhận để giải quyết chế độ theo quy định.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến Phòng Lao động -Thương binh & Xã hội huyện Di Linh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.