Nhắn tin ngày 23/11

Nhắn tin ngày 23/11
TP - Tiền Phong  nhận được đơn của anh Huỳnh Văn Sáng, (trú tại xã Thạch Đông, Tân Hiệp, Kiên Giang) kiến nghị sự việc: 

Trước năm 1975, nhà đất của ông Nguyễn Văn Lạc (bố vợ anh Sáng) tại xã Thạch Đông bị chính quyền cũ lấy làm đồn bốt. Sau giải phóng, nhà đất của ông Lạc được trả lại; đến năm 1982 ông được Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận thực trạng diện tích ruộng đất. Năm 1997, UBND tỉnh Kiên Giang có quyết định (số 1999) thu hồi đất của ông Lạc để xây dựng trụ sở UBND xã Thạch Đông, đồng thời đề cập ông Lạc được bồi thường theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, UBND huyện Tân Hiệp không thực hiện theo quyết định 1999, chỉ cấp lại hai nền nhà trên phần đất bị thu hồi, bồi thường hoa màu và trợ cấp di dời cho gia đình ông Lạc. Nay ông Lạc đã mất, anh Sáng nhận ủy quyền của mẹ vợ khiếu nại sự việc nhưng nhiều năm qua chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND huyện Tân Hiệp, UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra, xem xét. 

MỚI - NÓNG