Nhắn tin ngày 1/6

Nhắn tin ngày 1/6
TP - Tiền Phong nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Thương, trú tại xóm 2, xã Liên Thành (Yên Thành, Nghệ An) kiến nghị sự việc: 

Ngày 15/6/2015, chị Thương ký hợp đồng với một Cty để đi xuất khẩu lao động với hình thức thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản trong thời hạn 1 năm kể từ ngày nhập cảnh. Ngày 18/9/2015, chị Thương đến Nhật Bản làm việc, nhưng đến ngày 22/4/2016 thì công việc bị gián đoạn nên phải về nước trước thời hạn. Chị Thương đã yêu cầu Cty nói trên bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng không được giải quyết thoả đáng.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến Cục Quản lý lao động ngoài nước kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.