Nhân thân đối tượng đâm linh mục, đốt nhà thờ ở Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
Cổng Nhà thờ giáo xứ An Khê bị cháy xém do đối tượng Ca đốt
Cổng Nhà thờ giáo xứ An Khê bị cháy xém do đối tượng Ca đốt
TPO - Trần Trọng Ca - đối tượng đâm linh mục, đốt nhà thờ ở Gia Lai, từng thụ án 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, Ca có thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần Bình Định.

Chiều 23/4, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền đối với vụ việc đối tượng Trần Trọng Ca (SN 1991, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) gây thương tích cho linh mục và đốt nhà thờ giáo xứ An Khê.

Theo ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch thị xã An Khê, hiện chưa rõ mục đích gây án của đối tượng Trần Trọng Ca. Từ khi gây án đến tối muộn ngày 22/4, nghi phạm này không hợp tác với công an, chỉ "nói, cười, hát, không khai gì" như lời ông Vỹ.

Công an đã test (kiểm tra) nhanh đối với Trần Trọng Ca. Kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy. Đối tượng cũng không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Qua rà soát, công an thị xã An Khê xác định: Vào năm 2016, Ca bị Tòa án nhân dân thị xã An Khê kết án 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trong thời gian chấp hành án tại trại giam Xuân Phước (huyện Đồng Xuân, Phú Yên), vào thời điểm tháng 4/2018, Ca từng được đưa vào bệnh viện tâm thần Bình Định để điều trị nội khoa chứng rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hưng cảm.

Sau khi ra tù, Trần Trọng Ca về thị xã An Khê làm nghề thu mua phế liệu.

Thời gian gần đây, Ca có biểu hiện bất thường như chặn xe người khác giữa đường, đuổi đánh thân nhân, đe dọa điều tra viên từng thụ lý án của mình.

Như Tiền Phong đã phản ánh, khoảng 11h ngày 22/4, Ca lái ô tô vào khuôn viên nhà thờ giáo xứ An Khê rồi vác dao chém linh mục Trần Văn Truyền (SN 1951) và anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, trú tổ 8, phường An Phú, người bán nước trong nhà thờ).

Thấy vậy, ông Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1948, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chạy đến can ngăn, nhưng cũng bị Ca dùng dao chém.

Sau đó, Ca lái ô tô đi mua một can xăng khoảng 18 lít rồi quay lại tưới xăng vào cửa chính nhà thờ, châm lửa đốt.

Đáng chú ý, theo điều tra, sau khi từ nhà thờ Giáo xứ An Khê ra, Ca lái xe đến nhà thờ Giáo xứ An Sơn (xã Tân An, huyện Đắk Pơ), tông cổng nhà thờ rồi chạy vào sân, mang xăng tưới lên cửa và châm lửa đốt. Rất may, một số thợ hồ ở gần đây đã kịp dập lửa nên thiệt hại không đáng kể.

Khoảng 11h45 cùng ngày, công an bắt giữ Ca tại nhà. Riêng linh mục Truyền và anh Tùng phải nhập viện cấp cứu.

MỚI - NÓNG