Nhân sự mới của Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Đức Thụ trao quyết định cho bà Trịnh Giáng Hương. Ảnh QH
Nguyễn Đức Thụ trao quyết định cho bà Trịnh Giáng Hương. Ảnh QH
TPO - Ngày 15/3, Văn phòng Quốc hội (VPQH) đã tổ chức Lễ trao Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức, lãnh đạo, quản lý cấp vụ. Theo đó, Giám đốc Thư viện Quốc hội được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ.

Quyết định số 296 do Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc ký, đã điều động Giám đốc Thư viện Quốc hội Trịnh Giáng Hương nhận công tác tại Vụ Tổ chức – Cán bộ và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Quốc hội từ ngày 15/3. Thời hạn bổ nhiệm đối với bà Trịnh Giáng Hương là 5 năm.

Trao quyết định bổ nhiệm cho tân vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cho biết: Đảng ủy và lãnh đạo VPQH đánh giá cao năng lực, phẩm chất đạo đức của bà Trịnh Giáng Hương.

Trên cương vị mới, bà Trịnh Giáng Hương sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của công tác cán bộ trong VPQH từ tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, quản lý cán bộ và chính sách cán bộ…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy mong muốn bà Hương phát huy tối đa trí tuệ và phẩm chất đạo đức phục vụ cho công tác cán bộ của VPQH, đoàn kết, chung sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo VPQH về sắp xếp lại tổ chức bộ máy; rà soát lại toàn bộ quy hoạch cán bộ để bổ sung công tác quy hoạch cán bộ trong nhiệm kỳ tới, rà soát lại quy hoạch cấp ủy…

Về phần mình, bà Trịnh Giáng Hương hứa sẽ không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG