Nhân sự cấp cao sẽ được bầu chọn thế nào?

Nhân sự cấp cao sẽ được bầu chọn thế nào?
TP - Bên lề ngày làm việc thứ 3 Đại hội Đảng X, ông Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã dành cho báo giới cuộc trao đổi cởi mở về việc bầu chọn nhân sự khóa X của Đảng.
Nhân sự cấp cao sẽ được bầu chọn thế nào? ảnh 1

Phiên họp ngày hôm qua tại Hội trường Ba Đình

Ông Trương Vĩnh Trọng nói:

Về cơ bản thì không có gì mới so với các Đại hội trước. Nhưng nếu như ở Đại hội Đảng VI, sau khi bầu xong danh sách ủy viên Trung ương chính thức, có những người không trúng thì bầu ủy viên Trung ương dự khuyết từ những người không trúng đó.

Nhưng ở Đại hội X, việc bầu ủy viên Trung ương chính thức và ủy viên Trung ương dự khuyết được thực hiện cùng lúc theo hai danh sách. Việc làm này có mục đích là các ủy viên Trung ương dự khuyết phải có độ tuổi trẻ.

Những người trúng ủy viên Trung ương dự khuyết sẽ được đào tạo, bồi dưỡng, học tập trong môi trường Trung ương để sau này kế tiếp sự nghiệp của những ủy viên Trung ương chính thức nghỉ hưu.

Việc bầu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư có đưa ra từ hai ứng cử viên trở lên để bầu chọn một hay không?

Việc này còn đang xin ý kiến Đại hội X.

Việc bầu cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư có gì mới so với các khóa trước, thưa ông?

BCH TW khóa X khi  họp hội nghị lần thứ nhất sẽ tính toán việc giới thiệu cơ cấu, thành phần, số lượng và biểu quyết về những vấn đề đó. Khóa X này, dự kiến Bộ Chính trị sẽ gồm 17 người, Ban Bí thư gồm 11 người.

Đã có những ý kiến nói rằng những chức vụ như Bộ trưởng không nhất thiết phải là đảng viên, ông nhận định thế nào về ý kiến đó?

Việc này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm từ năm 1945. Sau cách mạng, đã có những Bộ trưởng không phải là đảng viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị và đã được Quốc hội thông qua.

Hiện nay, khi thảo luận, đã có một số ý kiến trong Đảng nhắc lại điều này. Chắc rằng chúng ta nên  khuyến khích sự mạnh dạn ứng cử của những người không phải là đảng viên.

(Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM trả lời câu hỏi của Tiền Phong)

Lý do nào khiến số lượng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X này tăng cao hơn so với khóa IX?

Vì công việc nhiều hơn, có thêm những lĩnh vực quan trọng.

Số lượng ứng cử viên để bầu Bộ Chính trị khóa X này so với khóa IX có cao hơn không?

Số lượng ứng cử viên Bộ Chính trị sẽ do BCHTW khóa X xem xét, giới thiệu. Nhưng thường thì đã bầu cử thì ứng cử viên phải có số dư.

Trường hợp người nào không trúng cử vào Bộ Chính trị thì họ có thuộc diện ứng cử viên để bầu vào Ban Bí thư không?

Việc này sẽ do BCHTW xem xét và thống nhất quyết định thế nào, nhưng sẽ phải tùy cơ ứng biến.

Liệu có trường hợp nào trúng cử ủy viên Trung ương khóa đầu tiên được bầu ngay làm ủy viên Bộ Chính trị?

Cái này sẽ do BCHTW khóa X xem xét, quyết định.

Người trúng cử ủy viên Trung ương hoặc ủy viên Bộ Chính trị phải đạt bao nhiêu phần trăm số phiếu?

Ít  nhất là trên 50%.

Xin cảm ơn ông!

Hữu Khôi (thực hiện )

MỚI - NÓNG