Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trịnh Ngọc Trúc sinh ngày 11/11/1999, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cô gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có nét tựa cố nghệ sĩ Phi Nhung. Hàng ngày, cô gái vẫn hay nhận câu hỏi: “Cháu con lai à? Giống ca sĩ Phi Nhung thế? Tây hả?”.

Ngọc Trúc từng tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, trường Đại học Công Đoàn và hiện tại đang làm Kế toán cho 1 công ty tại Hà Nội. Thỉnh thoảng Trúc nhận một số job chụp mẫu ảnh để thỏa mãn đam mê. “Nhiều bác lớn tuổi nói mình giống cố nghệ sĩ Phi Nhung. Nghe điều này mình cũng thích vì cô là một nghệ sĩ nhân hậu và có giọng hát say lòng người”- 9X nói.

Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành ảnh 1

Ngọc Trúc

Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành ảnh 2

Mọi người xung quanh thắc mắc sao Ngọc Trúc không đầu tư học làm nghề một cách chuyên nghiệp, bởi cô gái có nhiều yếu tố để trở thành model, hơn nữa đây lại là đam mê từ nhỏ. 9X cũng từng băn khoăn giữa những lựa chọn, với công việc nghệ thuật Trúc nhận thấy nếu làm nghề lâu dài có thể nhiều điều phải đánh đổi; sự ‘đào thải’ trong nghề cũng rất nhanh và tuổi nghề cũng hạn chế. Vậy nên sau cùng Trúc đã hoạt động nghệ thuật như một nghề tay trái. Cô chọn Kế toán là công việc hiện tại, bản thân Trúc mong muốn lựa chọn giải pháp an toàn.

Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành ảnh 4

Thật ra mình thấy khá may mắn vì có cơ hội tìm hiểu và học hỏi nhiều nghề. Nghề kế toán cũng có sự thú vị riêng, nhắc đến kế toán là mọi người sẽ nghĩ ngay đến người làm việc với con số mỗi ngày, cần sự tập trung và chính xác rất cao. Vì chỉ cần nhầm một con số 0 là mọi thứ sẽ khác. Vậy nên làm kế toán đã rèn cho mình tính cẩn thận, tỉ mỉ, phải có sự quan sát; còn học cả cách khéo léo trong ứng xử và giao tiếp”- Trúc chia sẻ.

Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành ảnh 5
Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành ảnh 6

Với xã hội ngày nay ai cũng có tính cầu tiến trong cuộc sống, và những đam mê muốn thực hiện. Nhưng ít ai đủ điều kiện muốn gì và làm được luôn. Trúc tự nhận thấy cô là người may mắn khi có gia đình luôn sát cánh ủng hộ mọi quyết định. Đôi khi sự bằng lòng với cuộc sống là một loại hạnh phúc, và trên nền tảng không ngừng cố gắng sống tử tế với nhau mỗi ngày.

Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành ảnh 7

"Thường thi mình sẽ chọn điều mà mình cần chứ không phải điều mình muốn."

Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành ảnh 8

Với Trúc, khổ đau hay vui sướng còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Khi Trúc gặp phải 1 vấn đề nào đó khó giải quyết hoặc khó đưa ra lựa chọn thì cô sẽ lắng nghe những góp ý của của người thân và sau đó đưa ra quyết định đúng đắn nhất. “Thường mình sẽ chọn điều mà mình cần chứ không phải điều mình muốn. Vì thường mình sẽ phải trải qua 1 thời gian và đánh đổi nhiều thứ để đạt được điều mình muốn, nhưng khi mình đạt được rồi mình sẽ dễ bị chán, vậy nên điều mình cần ở hiện tại sẽ thoả mãn được bản thân hơn và cùng lúc đấy mình có thể dần dần thực hiện điều mình muốn” – Trúc chia sẻ.

Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành ảnh 9

"Dù là làm gì cũng phải hoàn thành công việc nghiêm túc và hiệu quả nhất".

Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành ảnh 10

Với công việc hiện tại dù là kế toán hay làm mẫu, dù làm chính hay làm thêm Trúc đều có một suy nghĩ dù là làm gì cũng phải hoàn thành công việc nghiêm túc và hiệu quả nhất. Ngừng so sánh với bất kì ai và nên hài lòng với những gì đang có để trân trọng nhiều hơn.

Câu nói yêu thích cũng là nguồn cảm hứng, động lực cho Trúc: “Keep it simple stupid”, hãy suy nghĩ đơn giản, thông thoáng để bản thân có phút giây thoải mái và thư giãn.

Nhan sắc xinh đẹp tựa nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái Hà Thành ảnh 11
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.