Nhan sắc 'thượng thừa' của 'Tứ đại mỹ nam châu Á' thập niên 1970 - 1980

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Điểm danh 'Tứ đại mỹ nam Châu Á thập niên 70-80' mới thấy giá trị nhan sắc của họ là 'cực phẩm', thậm chí so với thế hệ ngày nay còn 'thượng thừa' hơn nhiều.

Trong thời đại mà giá trị nhan sắc là yếu tố 'tối thượng' như hiện nay, thì chắc chắn các 'nam thanh nữ tú' của làng giải trí luôn là những người kiểm soát nghiêm ngặt 'nhan sắc' của mình. Đây cũng là điều kiện để họ có được chỗ đứng tốt hơn trong giới nghệ thuật.

Nói tới làng giải trí Hoa ngữ, nếu điểm danh những 'trai đẹp' thì có lẽ danh sách sẽ dài mấy trang A4. Thế hệ 9X sẽ gọi tên ngay những nam diễn viên như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lộc Hàm… hay những 'tiểu thịt tươi' khác.

Nhưng nếu quay ngược về những thập niên 1970 - 1980 trước kia, hẳn khán giả cũng sẽ bất ngờ với những nhan sắc đậm chất 'nam thần' của các nam diễn viên thời đại này. Điểm danh 'Tứ đại mỹ nam châu Á' để thấy giá trị nhan sắc của họ là 'cực phẩm', thậm chí so với thế hệ ngày nay còn 'thượng thừa' hơn nhiều.

Tôn Long: Vẻ đẹp 'ôn nhu như ngọc'

Nhan sắc 'thượng thừa' của 'Tứ đại mỹ nam châu Á' thập niên 1970 - 1980 ảnh 5

Nói đến những 'nam thần' với vẻ ngoài 'ôn nhu như ngọc' thuở trước, nhất định Tôn Long phải đứng đầu trong danh sách này. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan như tạc tượng ở trong thời đại mọi người còn chưa biết tới 'phẫu thuật thẩm mỹ' thì đây quả là một khuôn mặt 'bảo bối'.

Nhan sắc 'thượng thừa' của 'Tứ đại mỹ nam châu Á' thập niên 1970 - 1980 ảnh 6

Mỗi khi Tôn Long xuất hiện, nam diễn viên đều khiến phái nữ 'đứng tim' bởi vẻ ngoài quý phái trong những bộ suit nhưng vẫn phảng phất chút nhẹ nhàng ôn nhu.

Tôn Long sinh ngày 13/10/1952, là nam diễn viên, ca sĩ người Mỹ gốc Hoa được biết đến nhiều nhất với vai Phổ Nghi trong bộ phim Hoàng đế cuối cùng. Không chỉ được biết đến ở Trung Quốc rộng lớn, anh từng khởi đầu sự nghiệp của mình với những vai diễn kịch ở Hollywood.

Nhiều thông tin cho rằng Tôn Long là một người lai Âu - Á nhưng nam diễn viên chưa từng xác nhận điều đó. Bởi bản thân anh vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được một người phụ nữ lớn tuổi ở Hồng Kông nhận nuôi.

Nhan sắc 'thượng thừa' của 'Tứ đại mỹ nam châu Á' thập niên 1970 - 1980 ảnh 7

Tuy nhiên, dù có xuất thân thế nào đi nữa, khán giả thập niên 1970 - 1980 không thể phủ nhận sức hút từ nam tài tử này. Hiện nay, dù ở tuổi 68, Tôn Long vẫn toát lên phong thái của một người đàn ông quyến rũ.

Ngô Ngạn Tổ: Vẻ đẹp 'chuẩn mực' phương Đông

Nhan sắc 'thượng thừa' của 'Tứ đại mỹ nam châu Á' thập niên 1970 - 1980 ảnh 8

Ngô Ngạn Tổ vốn được mệnh danh là 'nam thần' đẹp trai theo chuẩn mực phương Đông. Cũng giống như đàn anh Tôn Long, Ngô Ngạn Tổ là người Mỹ gốc Hoa và từng được khán giả ưu ái tặng cho danh hiệu “Lưu Đức Hoa trẻ”.

Ngô Ngạn Tổ sinh ngày 30/9/1974, là nam diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim rất được khán giả Hoa ngữ 'săn đón' bởi khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt.

Mọi người đều cho rằng Ngô Ngạn Tổ mang vẻ đẹp lai nhưng anh xác nhận rằng cha mẹ của anh đều là người gốc Hoa.

Khởi nghiệp từ năm 1998, Ngô Ngạn Tổ đã đóng hơn 40 phim điện ảnh và tham gia đạo diễn cả phim truyền hình. Tuy nhiên, sau này nam diễn viên ít hoạt động hơn trong làng giải trí.

Nhan sắc 'thượng thừa' của 'Tứ đại mỹ nam châu Á' thập niên 1970 - 1980 ảnh 9

Dù đã xuất hiện dấu vết tuổi tác, nhưng ở vào độ tuổi trung niên, Ngô Ngạn Tổ vẫn giữ được phong độ cần có. Không còn nghi ngờ gì nữa, vẻ đẹp của 'nam thần' này chắc chắn đã lấy đi không ít trái tim phụ nữ vào những năm 1980.

Kimura Takuya: Vẻ đẹp chuẩn 'ngôn tình'

Nhan sắc 'thượng thừa' của 'Tứ đại mỹ nam châu Á' thập niên 1970 - 1980 ảnh 10

Khuôn mặt thư sinh lẫn nét lãng tử như bước ra từ truyện tranh của Kimura Takuya ngày đó đã làm 'mê mẩn' hàng nghìn, thậm chí hàng triệu cô gái, không chỉ ở Nhật mà còn khắp châu Á. Anh được mệnh danh là 'Đệ nhất mỹ nam Nhật'. Phụ nữ Nhật Bản chọn Kimura là 'Người đàn ông được yêu thích nhất' trong suốt 15 năm liền còn nam giới thì chọn anh là 'Người đàn ông đích thực của mọi thời đại'.

Takuya Kimura sinh ngày 13/11/1972, là một diễn viên, ca sĩ và phát thanh viên Nhật Bản. Anh được coi là một biểu tượng của Nhật Bản sau khi đạt được thành công với tư cách là một diễn viên. Anh cũng là thành viên nổi tiếng của SMAP, một trong những nhóm nhạc nam 'bán chạy' nhất châu Á.

Nhan sắc 'thượng thừa' của 'Tứ đại mỹ nam châu Á' thập niên 1970 - 1980 ảnh 11

Năm 1996, nam diễn viên tham gia series phim truyền hình dài tập Long Vacation, trong đó anh đóng vai chính đầu tiên. Đây chính là 'đòn bẩy' khiến 'nam thần' này thành công vang dội, tạo nên một cụm từ được gọi là 'hiện tượng Lon-Ba'. Ngay sau đó, anh được tặng danh hiệu 'Ông hoàng rating' khi bộ phim truyền hình tiếp theo của anh tiếp tục đạt được thứ hạng cao và mỗi chương trình Takuya Kimura dẫn đều trở thành một hiện tượng xã hội khi phát sóng.

Năm 2000, năm diễn viên gây chấn động toàn làng giải trí khi công khai mối quan hệ với vợ Shizuka Kudo và hai người kết hôn sau đó. Cuộc hôn nhân này đã vấp phải sự phản đối của đông đảo công chúng bởi họ cho rằng Shizuka không xứng với Kimura, và cho rằng cô đã cướp mất 'thần tượng' của họ.

Nhan sắc 'thượng thừa' của 'Tứ đại mỹ nam châu Á' thập niên 1970 - 1980 ảnh 12

Tuy nhiên, đã hơn 20 năm kể từ sau khi kết hôn, Kimura vẫn một mực yêu thương và bảo vệ vợ con, tiết lộ rằng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và chưa từng một lần gây tai tiếng. Một 'nam thần đẹp trai vạn người mê' lại có lý lịch sạch sẽ như vậy quả là khó có thể tìm thấy trong làng giải trí vốn đầy cám dỗ này. Hiện anh đã bước vào lứa tuổi U50 nhưng vẫn giữ được phong độ vốn có.

Trương Quốc Vinh: Vẻ đẹp 'thần thoại đời thực'

Nhan sắc 'thượng thừa' của 'Tứ đại mỹ nam châu Á' thập niên 1970 - 1980 ảnh 13

So với 3 'mỹ nam' ở trên, thì Trương Quốc Vinh khiến khán giả cảm thấy đau buồn hơn bởi lẽ anh đã rời xa thế giới 18 năm.

Đối với những khán giả thập niên 1970 - 1980, Trương Quốc Vinh được coi như biểu tượng của một 'Thần thoại có thật'. Trương Quốc Vinh sinh ngày 12 tháng 9 năm 1956, và mất ngày 1/4/2003. Anh là một nam ca sĩ kiêm diễn viên người Canada gốc Hồng Kông.Trong suốt 26 năm sự nghiệp, bắt đầu từ năm 1977 cho đến khi qua đời, Trương Quốc Vinh đã phát hành khoảng 40 album và tham gia diễn xuất trong khoảng 60 bộ phim. Về lĩnh vực âm nhạc, anh là ca sĩ tiên phong, định hình bản sắc cho dòng nhạc Cantopop trong suốt thập niên 1980.

Nhan sắc 'thượng thừa' của 'Tứ đại mỹ nam châu Á' thập niên 1970 - 1980 ảnh 14

Đối với nhiều người mà nói, có thể vẻ đẹp của Trương Quốc Vinh chưa phải là 'nam thần hạng A', nhưng với những gì 'Ca ca' này đã cống hiến cho nền âm nhạc và phim ảnh Hoa ngữ, quả thật anh xứng đáng được liệt vào 'Tứ đại mỹ nam châu Á'.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm